Phó Chủ tịch VFF đề nghị trọng tài xử lý mạnh tay với những pha đánh nguội

Phó Chủ tịch Lê Văn Thành của VFF đã nhắc lại một số tình huống thúc cùi chỏ của cầu thủ Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ông đề nghị các trọng tài tại V.League cần xử nghiêm và mạnh tay đối với những pha bóng như vậy.
Phó Chủ tịch VFF đề nghị trọng tài xử lý mạnh tay với những pha đánh nguội

Sáng ngày 20/2/2022, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã phối hợp với Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Lớp tập huấn Giám sát, Trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022. Lớp tập huấn sẽ kéo dài trong 4 ngày (20 - 23/2) tại Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có các ông: Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch VFF, Phó Trưởng Ban chỉ đạo lớp tập huấn; Trần Anh Tú - Uỷ viên thường trực BCH, Chủ tịch HĐQT VPF,  Uỷ viên Ban Chỉ đạo lớp tập huấn; Dương Văn Hiền - Uỷ viên BCH VFF, Trưởng Ban Trọng tài; Nguyễn Quốc Hội - Uỷ viên BCH VFF, Phó Chủ tịch thường trực VPF; Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức lớp tập huấn; Nguyễn Minh Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VPF; Ban Tổng thư ký, lãnh đạo các phòng chức năng VFF, VPF, BTC lớp tập huấn cùng toàn thể giám sát trọng tài, trọng tài tham dự lớp tập huấn và cơ quan truyền thông.

Đại diện lãnh đạo VFF, VPF đến dự lớp tập huấn - Ảnh: VFF

Trong lời phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức chương trình tập huấn – Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Thông qua 4 ngày tập huấn, bên cạnh việc được cập nhật các sửa đổi, bổ sung về Luật thi đấu 2021/22 và thực hiện các bài kiểm tra theo quy định, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022, trên cơ sở những bài học đúc kết từ các mùa giải trước”.

Ông Lê Hoài Anh cũng chia sẻ thêm: “Mùa giải 2022 sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. Yếu tố an toàn sức khỏe cho các thành viên dự Giải cần phải được ưu tiên đảm bảo. Đó cũng là lý do quy định về công tác quản lý an toàn phòng chống dịch COVID-19 là một nội dung quan trọng được đưa vào Điều lệ Giải. Do vậy, tại chương trình tập huấn này, đội ngũ giám sát, những người trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức trận đấu cần phải nắm vững tất cả các quy định, quy trình liên quan đến đến công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau mỗi trận đấu. Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 là sẽ yếu tố tiên quyết giúp cho giải đấu của chúng ta được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra”.

Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức chương trình tập huấn – Lê Hoài Anh phát biểu khai mạc - Ảnh: VFF

Đồng quan điểm với Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VPF kỳ vọng trong thời gian tập huấn, các giám sát, trọng tài sẽ tiếp thu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích, ứng dụng linh hoạt các kiến thức, kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 nói chung và V.League 2022 nói riêng sẽ khai mạc vào ngày 25/2 tới. Ông Nguyễn Minh Ngọc khẳng định với vai trò là đơn vị tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia, công ty VPF sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng các giám sát, trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VPF kỳ vọng trong thời gian tập huấn, các giám sát, trọng tài sẽ tiếp thu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích, ứng dụng linh hoạt các kiến thức, kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 - Ảnh: VFF

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Phó Chủ tịch VFF - Lê Văn Thành mong mỏi các trọng tài sẽ tiếp tục giữ vững được sự công bằng, công tâm trong điều khiển trận đấu trên sân. Ông hy vọng những “vị vua áo đen” cương quyết xử lý những biểu hiện tiêu cực, bạo lực trên sân. Phó Chủ tịch VFF - Lê Văn Thành cũng nhắc lại ví dụ như bài học để các trọng tài rút ra những kinh nghiệm. Đó là hai tình huống thúc cùi chỏ của cầu thủ Việt Nam dẫn đến chịu 2 quả phạt đền trước Oman. Theo Phó Chủ tịch Lê Văn Thành, đó là những động tác xấu và trọng tài cần xử lý mạnh tay nếu như xuất hiện ở V.League.

Phó Chủ tịch VFF - Lê Văn Thành mong mỏi các trọng tài sẽ tiếp tục giữ vững được sự công bằng, công tâm trong điều khiển trận đấu trên sân.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, VPF đã ra QĐ-08 về việc thành lập BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022. Trong đó, ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VPF làm Trưởng ban. Hai ông Võ Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc VPF làm Phó Trưởng ban thường trực. Ông Phạm Hữu Thinh – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu làm Phó Trưởng ban. Chiều nay, toàn bộ các trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ tham gia kiểm tra thể lực tại SVĐ Hàng Đẫy. Chỉ những trọng tài, trợ lý trọng tài vượt qua các bài test mới đủ điều kiện để tham gia làm nhiệm vụ tại giai đoạn 1 các giải chuyên nghiệp quốc gia mùa bóng mới.

    Bình Luận