Thay đổi chưa từng có ở giải nữ VĐQG 2021 do ảnh hưởng của Covid-19,

LĐBĐ Việt Nam đã thông báo kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp năm 2021. Do ảnh hưởng của Covid-19 cũng như tạo điều kiện cho ĐT nữ Việt Nam tập trung, giải bóng đá nữ VĐQG 2021 đã có những điều chỉnh chưa từng có ở điều lệ.
Thay đổi chưa từng có ở giải nữ VĐQG 2021 do ảnh hưởng của Covid-19,

Trong thời gan qua, rất nhiều giải đấu đã phải hoãn giữa chừng khi Covid-19 tái bùng phát ở nước ta. Đến thời điểm này, chỉ có giải U19 Quốc gia nằm trong hệ thống thi đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp đã kết thúc trọn vẹn. Một số giải như hạng nhì, giải bóng đá nữ cúp Quốc gia, giải futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2021 … đã phải tạm dừng dù đã đi qua một (nửa) chặng đường. Đơn cử như giải nữ cúp Quốc gia  chỉ còn trận chung kết, tranh hạng ba nhưng rút cuộc cũng phải “treo” lại khi Covid-19 tái xuất hiện ở nước ta. Giải futsal Vô địch Quốc gia 2021 đáng lẽ cũng đã có thể khép lại sau khi lượt đi đã xong từ hồi tháng Tư nhưng ruốt cuộc, đến giờ, một nửa chặng đường còn lại vẫn chưa  thể diễn ra. 

Tác động của đại dịch đã buộc từ đầu năm, LĐBĐ Việt Nam phải nhiều lần thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức trở lại nhưng rút cuộc, không thể diễn ra bởi dịch bệnh. Ngày 10/8, LĐBĐ Việt Nam thêm một lần nữa thông báo kế hoạch điều chỉnh để tổ chức các giải trong thời gian tới. Đây là lần thứ năm trong năm 2021, LĐBĐ Việt Nam phải thực hiện công việc chẳng đặng đừng ấy.

Do gần như mọi hoạt đồng của đời sống bóng đá trong nước đều bị hoãn lại trong 8 tháng qua nên theo kế hoạch mới, các giải đấu bóng đá ngoài chuyên nghiệp sẽ diễn ra với tần suất khá dày trong 3 tháng cuối năm. Thậm chí, quỹ thời gian không nhiều nên có giải đấu, như U15 cúp QG, phải lấn sang đầu năm 2022. Cũng chính quỹ thời gian eo hẹp cùng với lo ngại dịch bệnh do Covid-19 gây ra có thể ập đến bất cứ lúc nào nên vòng loại giải vô địch U15 Quốc gia, U17 Quốc gia phải cắt ngắn theo hướng chỉ thi đấu vòng tròn 1 lượt, thay vì 2 lượt như trước đây. 

Một sự điều chỉnh khác là ở giải nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2021. Ở mùa giải vừa qua, các đội bóng quay trở lại thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng thay vì có thêm vòng bán kết, chung kết. Nhưng khi quỹ thời gian phía trước không nhiều trong lúc để đảm bảo thời gian cho ĐT nữ Việt Nam tập trung tập luyện chuẩn bị và thi đấu ơ VCK Asian Cup 2022  (từ ngày 26/01 đến ngày 06/02/2022 nếu giánh vé dự VCK), LĐBĐ Việt Nam buộc phải điều chỉnh theo hướng giải nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2021 chỉ thi đấu vòng tròn một lượt (thay vì hai lượt) tính điểm xếp hạng chung cuộc. Giải sẽ diễn ra từ 05/11 – 08/12.

Quyết định cắt ngắn này  ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu, cọ xát của các cầu thủ nữ vốn đã rất ít giải đấu hơn so với nam. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang bủa vây  thì để giải đấu diễn ra, đó là sự lựa chọn hợp lý nhất, như V.League 2021 cũng phải điều chỉnh thể thức thi đấu cho phù hợp với tình hình thực tế. Cũng liên quan đến bóng đá nữ, trận tranh hạng ba, chung kết cúp QG 2021 sẽ diễn ra vào ngày 1/11.

Đối với giải hạng nhì, lượt đi sẽ diễn ra từ 1 – 25/10, lượt về sẽ được tổ chức từ 1 – 25/11 còn VCK sẽ diễn ra vào ngày 30/11. Giải bóng đá bãi biển QG 2021 sẽ tranh tài trong khoảng thời gian từ 11 – 19/10. Giải futsal nữ VĐQG 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 20 – 28/10. Lượt về giải futsal HDBank VĐQG 2021 sẽ diễn ra từ ngày 24/10 - 14/11. Kết thúc lượt đi, Sahako đang tạm thời dẫn đầu với 23 điểm, hơn 2 đội đứng tiếp theo sau là Thái Sơn Nam và Sài Gòn đúng 1 điểm. Giải futsal HDBank Cúp QG 2021 sẽ diễn ra từ 1-16/12 tới. Giải hạng ba QG 2021 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 20/11 – 02/12. Đối với các giải U9, U11, U13 toàn quốc, LĐBĐ  Việt Nam sẽ thông báo sau khi bàn bạc với đơn vị tổ chức.

Tất nhiên, lịch thi đấu điều chỉnh lần thứ năm này chỉ được thực hiện khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Trong trường hợp chưa thể tổ chức, LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh.

LTĐ điều chỉnh các giải trẻ QG

U15 QG: Vòng loại: 8/11 – 1/12; VCK: 8 – 19/12

U17 QG: Vòng loại: 4 – 27/10; VCK:3 – 14/11    

U15 cúp QG: 27/12/2021 – 06/01/2022; VCK: 12 – 23/01/2022    

U17 Cúp QG: Vòng loại: 05 – 15/12; VCK: 20 – 29/12

U21 QG:  Vòng loại: 05 – 14/12; VCK: 20 – 31/12    

Vô địch U16 nữ QG: 2 – 18/10    

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
    
 

Kế hoạch điều chỉnh các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Việt Nam 

    Bình Luận