VFF công bố kế hoạch dự kiến các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp: Dồn toa vào cuối năm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều giải đấu ngoài chuyên nghiệp Việt Nam đã phải tạm dừng và đến thời điểm này, VFF mới có thể đưa ra kế hoạch dự kiến để các đội bóng nắm bắt, chuẩn bị cho ngày trái bóng trở lại.
VFF công bố kế hoạch dự kiến các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp: Dồn toa vào cuối năm

Chủ động trước dịch bệnh

Cuối tháng 7 vừa qua, khi dịch Covid-19 tái bùng phát ở một số địa phương, VFF đã phải đưa ra thông báo tạm dừng rất nhiều giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp. Kế hoạch tổ chức các giải bị đảo lộn vì ảnh hưởng của dịch, nhưng VFF đã lên các kịch bản, phương án để khi dịch được kiểm soát sẽ xin ý kiến, chủ trương của các cơ quan chức năng cho phép các hoạt động bóng đá được trở lại. Thời gian qua, bộ phận chuyên môn của VFF đã lên các kế hoạch để gửi cho các đội bóng nhằm có sự chuẩn bị cần thiết để khi dịch Covid-19 được kiểm soát thì sẽ bước vào thi đấu. 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói rằng dù dịch bệnh nhưng trong lúc này cần có sẵn phương án gửi đến các đội nhằm các đội chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn giống như các đội chuyên nghiệp. Điều đó cũng là hợp lý bởi các đội cần có quãng thời gian nhất định để chuẩn bị thể lực, đấu pháp cũng như tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ khi giải đấu bắt đầu.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 sẽ khai mạc ngày 22/9 tới

Nhiều giải đấu hấp dẫn có thể sớm trở lại

Trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp, VFF luôn rất chú trọng vào các giải trẻ từ U11 đến U21. Đến lúc này, giải U19 đã được tổ chức xong từ trước khi dịch Covid-19 bùng phát nên lúc này sẽ còn 1 số giải như U11, U13, U15, U17, U21. Theo kế hoạch dự kiến, vào tháng 10 tới đây, VCK U11 QG sẽ diễn ra tại Phú Yên. VCK U13 QG sẽ bắt đầu trong tháng 10 tại Nghệ An. Giải U15 QG sẽ đá lượt về từ 20/9-30/9 và sau đó VCK sẽ diễn ra từ 8/10 tại Bình Dương. Còn với giải U17 QG sẽ bắt đầu từ ngày 18/9 tới đây tại Hưng Yên. Trong khi đó, Vòng loại U21 QG sẽ bắt đầu từ 27/11 đến 6/12 và VCK diễn ra từ 3/12-13/12 tại Hưng Yên. Với các giải hạng Nhì QG sẽ tiếp tục các trận vòng loại từ ngày 20/9 và đến 8/11 sẽ khởi tranh VCK. Có thể thấy đa phần các giải đều dồn toa vào cuối năm nhưng do năm nay một số giải quốc tế bị dời sang năm 2021 nên BTC giải cũng như các thành viên tham dự giải quốc nội sẽ không bị ảnh hưởng nhiều và có nhiều thời gian chuẩn bị về công tác chuyên môn.

Ở giải đấu thấp hơn là hạng Ba QG sẽ tổ chức VCK từ ngày 25/11 đến 7/12. Và giải nữ U16 QG sẽ đá VCK từ 20/10-12/11 tới đây. Thời gian qua, bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ NHM đặc biệt sau tấm HCV SEA Games 2019 thì giải nữ quốc nội cũng được nâng tầm cao mới và đương nhiên sức hút mà nó tạo ra đang lớn dần lên. Theo kế hoạch, giải nữ VĐQG 2020 sẽ bắt đầu các trận lượt đi từ 22/9-13/10 và lượt về khởi tranh từ 7/11 đến 28/11. Vừa qua, VFF đã phối hợp tổ chức thành công Cúp QG nữ 2020 tại Hà Nội và các trận đấu luôn có rất đông khán giả theo dõi. Thế nên ở giải VĐQG tới đây dự báo sức hút của giải còn tăng cao nữa.

Về cơ bản, các kế hoạch tổ chức giải đấu nói trên chỉ là dự kiến và trong trường hợp có sự thay đổi VFF sẽ có thông báo chính thức đến các đội bóng để từ đó không bị động và ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của CLB. 

Kế hoạch dự kiến tổ chức một số giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp
- VCK giải U17 QG 2020 khai mạc vào ngày 18/9/2020;
- Giải hạng Nhì QG 2020 tiếp tục từ ngày 20/9/2020;
- Lượt về vòng loại giải U15 QG 2020 thi đấu từ ngày 20/9/2020;
- Giải U16 QG 2020 khai mạc ngày 20/10/2020;
- Lượt về giai đoạn II giải Futsal HDBank 2020 thi đấu từ ngày 22/9/2020;
- Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 khai mạc ngày 22/9/2020;
- Giải bóng đá Bãi biển VĐQG 2020 khai mạc ngày 10/10/2020;
- VCK giải Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2020 thi đấu vào tháng 10 và 11 năm 2020;

Giải U19 QG gặp may

Gần như tất cả các giải đấu đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên buộc phải hoãn lại một thời gian. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn của các HLV. Duy nhất chỉ có giải U19 Quốc gia 2020 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về U19 PVF. 

Điều này đã giúp cho U19  Việt Nam có thời gian thoải mái để hội quân và hướng đến VCK U19 châu Á 2020. Hiện tại, thầy trò ông Philippe Troussier đang “kín cổng cao tường” tập trung, tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ  VPF để hướng đến sân chơi trẻ của châu lục với mục tiêu giành vé dự U20 World Cup 2021. 

Một thuận lợi nữa là VCK hoãn lại nên U19 Việt Nam càng có thời gian để rèn giũa chuyên môn. Theo lịch được AFC công bố, giải đấu trẻ này sẽ diễn ra từ ngày 14-31/10 tới tại Uzbekistan.  Nếu tính từ ngày tập trung (20/8 vừa qua), HLV Troussier có đến khoảng 7 tuần để tập luyện. Đó là quỹ thời gian đủ tốt để xây dựng chuyên môn sau một số đợt tập trung ngắn hạn vừa qua.

XEM THÊM

Văn Hậu thiếu gì để xứng đáng là đội trưởng U22 Việt Nam?

Đoàn Văn Hậu: 'Tôi đau đáu hướng về quê nhà'

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

    Bình Luận