3 lý do M.U rộng cửa dự Champions League mùa sau: 2 tân binh và nhiều hơn thế

Đội chủ sân Old Trafford không chỉ bổ sung tân binh, họ còn chào đón sự trở lại của những gương mặt quan trọng.

1. Đối thủ cạnh tranh thiếu ổn định

Nếu như Liverpool đang “một mình một ngựa” trên con đường đến ngôi vương, Man City và Leicester vẫn đang duy trì khoảng cách an toàn với nhóm xếp sau thì ở vị trí thứ 4 là sự cạnh tranh giữa Chelsea, Tottenham, Man Utd và Arsenal.

3 lý do M.U rộng cửa top 4 - Bóng Đá

 Chelsea của Lampard có dấu hiệu sa sút.

May mắn cho Quỷ đỏ là 3 đại diện của thành London đều chơi thiếu ổn định kể từ đầu mùa. Arsenal và Chelsea chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, Tottenham thì “khá khẩm” hơn với 2 trận thắng. Sheffield United vẫn đang là hiện tượng của mùa giải, nhưng liệu đội bóng “tân binh” này có đeo bám được đến giai đoạn cuối hay không vẫn nằm trong sự nghi ngờ.

Tất nhiên nếu M.U muốn đánh bại những đối thủ cạnh tranh cho vị trí top 4 thì họ cần phải cải thiện phong độ của chính mình trong thời gian tới.

2. Tân binh và sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương

Phải nói HLV Solskjaer quá đen đủi khi 3 trụ cột của M.U mùa này là Marcus Rashford, Paul Pogba và Scott McTominay lần lượt dính chấn thương dài hạn. Nếu như Rashford dự kiến phải nghỉ đến hết mùa thì Pogba và McTominay sắp sửa bình phục. Sự trở lại của bộ đôi này, kết hợp với 2 bản hợp đồng mới là Bruno Fernandes và Odion Ighalo hứa hẹn sẽ là tăng cường đáng kể sức mạnh cho Quỷ đỏ trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

3 lý do M.U rộng cửa top 4 - Bóng Đá

 Fernandes là sự bổ sung cần thiết.

Đặc biệt Bruno Fernandes là cái tên được kỳ vọng nhất. Chỉ cần cầu thủ 25 tuổi chơi đúng phong độ như trong màu áo Sporting (làm hạt nhân trong lối chơi, ghi bàn cũng như kiến tạo) thì Man United hoàn toàn có thể lột xác bởi suy cho cùng, điểm yếu nhất của đội chủ sân Old Trafford chính là khả năng sáng tạo nơi tuyến tiền vệ còn Fernandes đã làm quá tốt điều này khi chơi bóng tại Bồ Đào Nha.

3. Vô địch Europa League nằm trong khả năng

HLV Solskjaer hoàn toàn có thể đi theo con đường mà Jose Mourinho đã làm ở mùa 2016/17. Mặc dù kết thúc ở vị trí thứ 6, tuy nhiên M.U vẫn có tấm vé tham dự Champions League vì giành chức vô địch Europa League.

Quỷ đỏ chơi không ổn định ở Premier League mùa này, nhưng họ vẫn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Europa League. Có thể cho rằng, chỉ có Inter Milan, AS Roma, Arsenal và Sevilla là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với M.U. Với sự bổ sung ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông và sự trở lại của các trụ cột, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn tự tin giành chức vô địch tại đấu trường châu Âu

Hat-trick của Sterling vào lưới West Ham

    Bình Luận