Bayern: Ai thay thế Benjamin Pavard?

Chấn thương bàn chân của hậu vệ phải Benjamin Pavard là cú đấm đau cho Bayern khi trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea đã cận kề. HLV Hansi Flick cần tìm ra phương án thay thế hiệu quả để Hùm xám đảm bảo được lợi thế.
Bayern: Ai thay thế Benjamin Pavard?

Trên lý thuyết, HLV Flick có thể kéo Joshua Kimmich về vị trí hậu vệ phải, để tuyến giữa cho Leon Goretzka và Thiago Alcantara là hợp lý nhất. Bởi trước mùa giải 2019/20, Kimmich luôn là hậu vệ phải số một tại Bayern cũng như ĐT Đức. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, bám vị trí và tập trung tối đa, Kimmich còn tham gia tích cực và hiệu quả trong các đợt tấn công của đội nhà với những quả tạt đẳng cấp. Bằng chứng rõ nhất là việc anh là hậu vệ kiến tạo nhiều nhất tại Bundesliga mùa 2017/18 (10 lần) và 2018/19 (13). Tính trên mọi đấu trường ở hai mùa giải nói trên, Kimmich “dọn cỗ” tới 38 lần cho đồng đội lập công.

Nhưng HLV Flick không phải là người thích đảo vị trí của các cầu thủ. Bởi Kimmich đã chơi 34/47 trận ở mùa này trong vai trò tiền vệ và anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà cầm quân 55 tuổi có xu hướng chọn phương án B đá cùng vị trí. Ví dụ như khi Robert Lewansdowski dính chấn thương hồi đầu năm 2020 và không thể thi đấu, Flick đã sử dụng tài năng trẻ Joshua Zirkzee đá trung phong, thay vì đẩy những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là Serge Gnabry hoặc Thomas Mueller trám vào vị trí của chân sút người Ba Lan.

Do vậy, dù Kimmich có xuất sắc đến đâu ở vị trí hậu vệ phải, HLV Flick vẫn không muốn kéo anh về từ hàng tiền vệ. Theo đó, chiến lược gia này có thể dùng Alvaro Odriozola, Jerome Boateng hay thậm chí là cầu thủ trẻ Chris Richards. Nếu chọn Odriozola, cầu thủ 24 tuổi đang chơi cho Bayern theo dạng mượn từ Real hồi tháng 1/2020, thì vấn đề đặt ra là anh có quá ít thời gian thi đấu với các đồng đội mới ở mùa này khi chỉ đá 3 trận với tổng cộng 153 phút tại Bundesliga. 

Odriozola là lựa chọn khả dĩ nhất để thay thế Pavard

“Chúng tôi rất cần những cầu thủ dự bị cho từng vị trí. Odriozola là cầu thủ chất lượng, có thể làm tốt mọi thứ. Cậu ấy có thái độ tuyệt vời và cách tiếp cận chuyên nghiệp. Tôi rất hài lòng về cậu ấy. Tôi tin Odriozola có những phẩm chất riêng để có thể thay thế Pavard. Tất nhiên, chúng tôi cần một vài trận đấu nữa để giúp Odriozola quen với trình độ đỉnh cao và cường độ công việc dày đặc”, HLV Flick nhấn mạnh về khả năng dùng Odriozola.

Trong trường hợp Odriozola không được chọn, Boateng sẽ là giải pháp không tồi. Khởi đầu mùa giải 2019/20, cầu thủ 31 tuổi phải ngồi dự bị thường xuyên. Tuy nhiên, khi Niklas Suele và Lucas Hernandez dính chấn thương, Boateng được trao cơ hội và anh đã tỏa sáng, đặc biệt ở nửa cuối mùa giải. Boateng cũng nhận được lời khen từ HLV Flick với những màn trình diễn ở đẳng cấp cao và những pha đánh chặn không tưởng. 23 trận ra sân tại Bundesliga mùa này của Boateng, anh đều thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng điều đó không có nghĩa anh không thể dạt ra cánh phải. Bởi trong sự nghiệp, Boateng từng có 58 trận chơi ở vị trí hậu vệ phải và ở khía cạnh phòng ngự, rõ ràng hậu vệ người Đức đã đảm bảo yêu cầu.

Ngoài ra, hậu vệ 20 tuổi Richards cũng có thể đảm nhận vị trí cánh phải của Pavard. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án cuối cùng trong trường hợp 2 lựa chọn đầu không thể ra sân.

Pavard quan trọng thế nào?
Mùa giải vừa qua, Pavard ra sân 32/34 trận tại Bundesliga, ghi 4 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo. Nếu tính trên mọi mặt trận, Pavard đặt dấu giày lên 10 bàn thắng cho Bayern (4 bàn, 6 kiến tạo). Đây là thành tích xuất sắc với một tân binh tại đội chủ sân Allianz Arena.

1 - Benjamin Pavard chỉ vắng mặt trong 2 trận tại Bundesliga mùa này. Khi ấy, Bayern thua 1 và thắng 1. Đây sẽ là lần đầu tại Champions League, Bayern thi đấu mà không có Pavard trong đội hình. Trước đó, họ đã thắng trong 7 trận có anh.

XEM THÊM

Dortmund đón thần đồng bóng đá Anh bằng ca khúc kinh điển của The Beatles

Cháu trai cựu chủ tịch Bayern dẫn dắt Hoffenheim

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận