Mổ băng chiến thuật Roma trước cuộc thư hùng với Liverpool

AS Roma bị đánh giá là đội bóng yếu nhất hiện diện tại bán kết Champions League 2017/18. Tuy nhiên, Liverpool đừng vội mừng khi bắt thăm được đối thủ này.
Mổ băng chiến thuật Roma trước cuộc thư hùng với Liverpool

Đội hình

Ở cú lội ngược dòng lịch sử trước Barcelona hay trận derby thành Rome, AS Roma đều ra sân với sơ đồ 3 hậu vệ. Tuy nhiên, đây không phải là cách bố trí ưa thích của HLV Di Francesco. Kỳ thực, sơ đồ 3 hậu vệ là phản ứng tức thời Di Francesco đưa ra để đối phó với sơ đồ 2 tiền đạo của Barca hay Lazio. Đội hình ưa dùng của nhà cầm quân này là 4-3-3. Và trong chuyến hành quân đến Anfield, có thể sơ đồ này sẽ được sử dụng.

Tổ chức phòng ngự

Roma có hai phương án tổ chức phòng ngự, được chuyển đổi trôi chảy tùy theo tình thế trên sân. 

Nếu đối phương tổ chức lối chơi kiểm soát bóng, triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà tương tự Barca, Roma sẽ đẩy đội hình lên cao và sử dụng lối chơi counter-pressing hay một cách gọi khác là gegenpressing. 

Counter-pressing có thể diễn giải như sau: Sau khi mất bóng, ở trạng thái chuyển tiếp từ tấn công sang phòng ngự, các cầu thủ sẽ dâng cao áp sát đối thủ để giành lại bóng ngay lập tức thay vì lùi sâu tổ chức phòng ngự. Đối với trường hợp Roma, 3 tiền vệ trung tâm, thậm chí cả hai hậu vệ biên sẽ tràn sang phần sân đối phương gây áp lực, cắt đứt liên kết giữa các tiền vệ đối phương ở thời điểm chuẩn bị tổ chức phản công.

Sơ đồ ưa thích của Di Francesco là 4-3-3
Sơ đồ ưa thích của Di Francesco là 4-3-3

Nếu đối phương sử dụng lối chơi pressing, gây sức ép toàn diện, đội hình Roma sẽ chuyển đổi sang sơ đồ 4-5-1 co cụm, có nghĩa các cầu thủ giữ cự ly hẹp với nhau. Cách bố trí này nhằm hạn chế đối phương đưa bóng vào khu vực giữa sân, buộc phải đẩy bóng ra biên.

Dĩ nhiên, khi sử dụng lối chơi này, các trung vệ đòi hỏi phải không chiến thật tốt và các tiền vệ cần bảo vệ tuyệt đối khoảng không gian trước vòng 16m50, nhằm hạn chế nguy cơ bị đối phương khai thác bóng hai. Roma đảm bảo được điều này với bộ đôi trung vệ Fazio-Manolas và bộ ba tiền vệ Strootman-Nainggolan-De Rossi.

Triển khai tấn công

Đội bóng của Di Francesco thường tạo cơ hội thông qua ba cách thức riêng biệt. Nếu counter-pressing thành công, Roma sẽ chiếm thế áp đảo. Họ có nhiều cầu thủ bên phần sân đối phương trong khi đội hình đối phương đang ở thế mất cân bằng. Khi ấy các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh của đội bóng áo bã trầu sẽ cố gắng áp sát vòng cấm để ghi bàn.

Mặc dù có khả năng gây sức ép bên phần sân đối phương rất tốt tuy nhiên các cầu thủ trong tay HLV Di Francesco không phải chỉ biết vây ráp. Thực tế, Roma là đội cầm bóng rất giỏi. Thống kê cho thấy Giallorossi là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng cao thứ hai tại Serie A mùa này.

Dzeko là mũi nhọn đáng gờm nhất bên phía Roma
Dzeko là mũi nhọn đáng gờm nhất bên phía Roma

Vì vậy, Roma cũng rất giỏi triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà, bóng được đưa sang hai biên để hậu vệ cánh tạt vào vòng cấm. Cần biết, Roma sở hữu hai hậu vệ biên hỗ trợ tấn công cực tốt là Aleksandar Kolarov và Alessandro Florenzi cũng như một trung phong rất giỏi không chiến là Dzeko. 

Ngoài ra, hai trung vệ Kostas Manolas (1m89) và Federico Fazio (1m95) cũng là những người sở hữu chiều cao ấn tượng và tỏ ra rất hiệu quả mỗi khi tham gia tấn công. Đây là điều Liverpool cần đặc biệt lưu tâm, bởi lẽ trung vệ Dejan Lovren không phải là cầu thủ giỏi không chiến. Bằng chứng là cầu thủ người Croatia này từng để cho Harry Kane, Lukaku và Rondon, những tiền đạo có thể hình lý tưởng áp đảo.

Để thấy rõ sự lợi hại của Roma ở trên không, cần lưu ý rằng 36% bàn thắng của Roma mùa này đến từ những quả tạt, so với 18% của Liverpool. 23% số bàn thắng của Roma đến từ những quả đánh đầu. Trong khi đó, Kolarov và Florenzi lần lượt đã có 7 và 5 đường chuyền thành bàn.

Cuối cùng, khả năng bắn phá từ xa của Roma không hề tệ, với việc Nainggolan và De Rossi luôn sẵn sàng lao lên từ tuyến hai để thực hiện những cú nã đại bác.
    Bình Luận