Ronaldo huyền thoại của mọi huyền thoại

Đêm nay, khi bước ra thảm cỏ Bernabeu, Ronaldo sẽ cán mốc 150 trận tại Champions League. Đó là kết quả của 15 năm chinh chiến không mệt mỏi ở đấu trường này, từ khi còn là chàng trai 18 tuổi chơi cho M.U đến ngôi sao 33 tuổi khoác áo Real.
Ronaldo huyền thoại của mọi huyền thoại
Sự kiện này khiến anh trở thành một huyền thoại không tranh cãi bởi tại châu Âu, chỉ có 2 người chơi nhiều hơn, gồm Iker Casillas (167 trận) và Xavi (151). Tuy vậy, ngày anh vượt qua họ chắc cũng không còn xa. Như tất cả đã thấy, Ronaldo không hề có dấu hiệu mệt mỏi dù bước qua tuổi 30 đã 3 năm. Kể từ tháng 11/2014 tới nay, anh chỉ 1 lần không chơi trọn vẹn 90 phút, là ở trận đấu với Roma tại vòng 1/8 mùa 2015/16, khi ra nghỉ ở phút 89. Với bình quân 11-12 trận mỗi mùa như những năm qua, khi kết thúc sự nghiệp, chắc chắn CR7 là cầu thủ chơi nhiều trận nhất lịch sử Champions League.

Bên cạnh mục tiêu đánh chiếm kỷ lục về số lần ra sân, Ronaldo đương nhiên tiếp tục đổ bê tông vào vị trí cây ghi bàn số một mà anh đang nắm giữ. Với 119 bàn thắng, anh hiện bỏ xa người xếp thứ hai, kình địch Lionel Messi, tới 19 bàn. 14 bàn đã ghi trong mùa này cũng là tiền đề để anh lần thứ 7 đoạt danh hiệu Vua phá lưới trong một mùa giải Champions League, qua đó một lần nữa bỏ xa Messi (5 lần). Chưa hết, nếu có thêm 4 bàn, sẽ phá kỷ lục của chính mình ở mùa 2013/14 (17 bàn), trở thành Vua phá lưới xuất sắc nhất mọi thời đại.


Tất cả các mục tiêu đều nằm trong tầm tay Ronaldo , bởi anh đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp. Với bàn thắng trong trận hòa Atletico mới đây, anh đã có tổng cộng 40 bàn ở mọi mặt trận mùa này, lần thứ 9 trong sự nghiệp cán mốc 40. Đó cũng là bàn thứ 24 trong 15 trận kể từ khi bước sang năm 2018 của CR7, qua đó đạt hiệu suất bình quân 1,6 bàn mỗi trận, cao nhất sự nghiệp. 8 năm trước đó, cùng khoảng thời gian từ ngày 1/1 tới 8/4, anh chỉ 1 lần ghi được 24 bàn (năm 2012), nhưng phải cần tới 23 trận (trung bình 1,04 bàn/trận). Còn lại các năm khác, cao nhất là 2013 cũng chỉ đạt hiệu suất 1,15 bàn/trận. 

Với trận lượt về đêm nay, càng có lý do tin Ronaldo sẽ “nổ súng”. Juventus là đội bóng hàng đầu ở châu Âu và sở hữu hàng thủ trứ danh, nhưng lại là con mồi yêu thích của siêu sao 33 tuổi. 7 lần đối đầu với Bianconeri (bao gồm 1 trận giao hữu), CR7 ghi 10 bàn cả thảy (9 tại Champions League). Chi tiết hơn, trong các trận ở đấu trường châu Âu, anh tung ra 30 cú dứt điểm về phía khung thành Juventus. Trong số 11 lần trúng đích có đến 9, tức 81,8%, đi vào lưới. Hiệu suất này quá khủng khiếp, nhất là khi đối thủ chính của Ronaldo là Gianluigi Buffon, người có 52 lần giữ sạch lưới ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, chỉ kém một chút so với Casillas (58).   

Huyền thoại của mọi huyền thoại, Ronaldo đang đi những bước gần hơn tới vị thế đó. 

Ronaldo phá sâu kỷ lục của Van Nistelrooy
Ở trận lượt đi, Ronaldo đã trở thành người đầu tiên ghi bàn ở 10 trận Champions League liên tiếp (16 bàn), vượt qua kỷ lục 9 trận của Van Nistelrooy (12 bàn). Nếu tiếp tục phá lưới Juve đêm nay, thành tích sẽ nâng lên 11 trận (10 trận trong một mùa giải).


    Bình Luận