Dàn sao Chelsea sững sờ nhìn Lampard như muốn xé nát 'tội đồ'

Chelsea vừa có trận hòa 3-3 khó nhọc trước West Brom tại The Hawthorns.

Đó là trận đấu mà hàng thủ Chelsea chơi cực tệ trong hiệp 1, với những sai lầm không đáng có, để rồi phải nhận 3 bàn thua. Rất may, The Blues đã thi đấu đầy nỗ lực trong hiệp 2, và ghi 3 bàn để giành 1 điểm rời The Hawthorns.

Chelsea dressing room chaos with Frank Lampard ready to ditch player after confrontation - Bóng Đá

 Lampard tức giận với Alonso.

Marcos Alonso chính là 'tội đồ' của Chelsea, khi mắc lỗi trong 2 bàn thua của đội nhà và bị thay ra ngay sau hiệp 1 bởi Cesar Azpilicueta.

Sau trận đấu, chính Frank Lampard đã lên tiếng chỉ ra sai lầm của Alonso. Và mới đây, tờ The Athletic hé lộ rằng các cầu thủ Chelsea đã được chứng kiến một Lampard giận dữ nhất mà họ từng thấy, khi biết được Alonso đến ngồi ở xe bus của đội bóng sau hiệp 1, thay vì ngồi cùng các cầu thủ dự bị khác trên khán đài The Hawthorns.

Một nguồn tin nội bộ của Chelsea nói với The Athletic: "Các cầu thủ nói rằng họ chưa bao giờ thấy HLV giận dữ như thế này. Nó bắt đầu sau trận đấu, ông ấy hướng sự giận dữ về Alonso.

Một số đã nói về việc họ sẽ rất ngạc nhiên nếu Alonso được chơi cho Chelsea một lần nữa."

Lampard được cho là đã gọi tên Alonso lên trước phần còn lại của đội bóng sau trận đấu, cho rằng hậu vệ trái này đã làm hỏng sự đoàn kết của cả tập thể bằng một hành động ích kỷ.

Lampard khen ngợi các tân binh:

 
    Bình Luận