Ralf Rangnick đã đúng về Ronaldo

Đội chủ sân Old Trafford đã không rơi vào tình thế hiện tại nếu nghe lời đề xuất của chiến lược gia người Áo.
 

Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với kế hoạch hàng đầu là củng cố lại vị trí tiền vệ trung tâm, trong bối cảnh HLV Erik Ten Hag đã xác định Frenkie De Jong là nhân tố 'không thể thay thế' trong dự án của mình. Nhưng sắp tới đây, dự kiến họ sẽ phải dồn toàn lực cho nhiệm vụ chiêu mộ tiền đạo cắm.

Rốt cuộc, Cristiano Ronaldo cũng đã lên kế hoạch rời khỏi Old Trafford. Nhưng không đợi đến khi đáo hạn hợp đồng, mà anh muốn tìm kiếm một bến đỗ mới ngay trong mùa Hè năm nay. Tất nhiên, đây là một cú sốc lớn đối với Man Utd, bởi họ chưa có bất kỳ phương án nào đủ sức thay thế Ronaldo ở thời điểm hiện tại. Trước tình hình này, có thể nói HLV Ralf Rangnick trước đây đã có một quyết định hoàn toàn đúng đắn đối với CR7.

Manchester United's five years of failure examined - Bóng Đá

 Rangnick đã đúng.

Theo tiết lộ từ The Athletic, trong những cuộc thảo luận với giới thượng tầng của câu lạc bộ, Rangnick từng đề xuất với Giám đốc bóng đá John Murtough và Giám đốc điều hành Richard Arnold rằng họ nên bán đi Ronaldo ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đồng thời, Rangnick cũng muốn tiến hành tìm kiếm phương án thay thế dài hạn cho chân sút này.

Được biết, Rangnick cảm thấy không chắc chắn về tương lai của Ronaldo sau khi kết thúc mùa giải, và việc Man Utd có hành động sớm đối với chân sút người Bồ Đào Nha sẽ là một động thái hợp lý. Tuy nhiên, rốt cuộc thì ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã quyết định giữ lại CR7 - một lựa chọn trực tiếp khiến họ rơi vào tình thế khó khăn như thời điểm hiện tại. 

 Ronaldo đang khiến Man Utd gặp khó khăn. 

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của Ronaldo trong mùa trước, với tổng cộng 18 bàn thắng tại Premier League. Nhưng, rõ ràng là suốt thời gian đó, Man Utd đã dựa dẫm quá nhiều vào ngôi sao người Bồ Đào Nha, và thậm chí cả triết lý bóng đá của Rangnick cũng vì Ronaldo mà không thể được áp dụng triệt để, khi mà CR7 không thể liên tục gây áp lực bên phần sân đối phương.

Vị thuyền trưởng người Áo tin rằng Ronaldo không đại diện cho thành công lâu dài của Man United, và việc chiêu mộ một cầu thủ phù hợp hơn với phong cách pressing tầm cao của mình có thể tạo ra lợi ích tức thì cho giai đoạn nửa sau mùa giải của Man Utd. Tuy nhiên, Arnold và Murtough đã phớt lờ đề xuất đó, họ nghĩ rằng tốt nhất là Ronaldo nên ở lại câu lạc bộ.

Sau cùng, làm trái lời Rangnick rõ ràng là một quyết định sai lầm. Bởi Man Utd không chỉ sa sút mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa trước, mà họ còn đang đứng trước viễn cảnh mất đi Ronaldo mà không có được bất kỳ phương án thay thế nào thỏa đáng. 

Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 12:12 05/07/2022
    Bình Luận