Các HLV ở World Cup đều quá khiêm tốn

Dù huấn luyện những đội mạnh như Brazil hay Đức, nhưng các chiến lược gia đều không mạnh miệng đạt mục tiêu vô địch. Dưới đây là phát biểu của các HLV 32 đội tuyển.

BẢNG A

HLV Stanislav Cherchesov (Nga)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

“Mặc dù có sự hoài nghi về sức mạnh của chúng tôi vì những kết quả không tốt như đó là những trận giao hữu với những đội bóng mạnh. Nga vẫn đang tìm lối chơi của mình.”

HLV Juan Antonio Pizzi (Saudi Arabia)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

"Yahya al Shehri, Salem al Dawsari và Fahad al Muwallad là cầu thủ có trình độ tiệm cận với các cầu thủ ở giải VĐQG Tây Ban Nha. Họ sẽ là nhân tố làm nên sự thành công của đội.”

HLV Hector Cuper (Ai Cập)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Salah là một cầu thủ rất quan trọng nhưng đằng sau một cầu thủ thành công là những đồng đội của anh ta. Một mình Salah không thể làm tất cả mọi chuyện.”

HLV  Oscar Tabarez (Uruguay)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

  “Thật khó chịu khi người ta cứ nói Uruguay gặp các đối thủ yếu. Trong bóng đá luôn có sự bất ngờ, giữa chiến thắng và thất bại rất mong manh.”
“Tuy nhiên tôi có cảm giác rằng đội bóng sẽ có một World Cup thành công. Đội hình chúng tôi có sự kết hợp tốt giữa những cầu thủ trẻ và kinh nghiệm.”

BẢNG B

Fernando Santos (Bồ Đào Nha)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi không phải ƯCV nặng kí cho chức vô địch. Ở World Cup còn có Brazil, Argentina, Uruguay nên sẽ khó hơn EURO rất nhiều.”
“Đá đẹp thì không phải lúc nào cũng thắng nhưng chơi tốt thì không phải lúc nào cũng đẹp.” Ông nói về lối chơi của đội mình.

Fernando Hierro (Tây Ban Nha)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Các cầu thủ của chúng tôi rất háo hức về giải đấu này. Họ đang thèm khát danh hiệu và sẽ chơi tốt như những gì đã thể hiện ở vòng loại.”

Herve Renard (Morocco)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi không đến đây để dạo chơi mà để làm nên lịch sử. Chúng tôi đang có đội hình tốt khi có những cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Tinh thần là vũ khí của chúng tôi.”

Carlos Quieroz (Iran)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 "Cầu thủ của chúng tôi vô cùng tốc độ, nhiệt huyết và không sợ bất cứ gì." 

 BẢNG C

Didier Deschamps (Pháp)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Tôi rất vui vì Pháp có nhiều cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Và cũng có ít nhất có hai cầu thủ của tôi có thể thay thế nhau trong đội hình.”

Bert van Marwijk (Australia)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là lọt qua vòng bảng và trận đầu tiên gặp Pháp là quan trọng nhất.”

Ricardo Gareca (Peru)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Peru là đội bóng giàu thành tích trong quá khứ và chúng tôi sẽ chiến đấu vì những CĐV ở quê nhà.”

Age Hareide (Đan Mạch)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Đan Mạch sẽ chơi lối đá tấn công với nhiều cầu thủ giỏi đang thi đấu ở giải VQĐG hàng đầu Châu Âu.”

BẢNG D

Jorge Sampaoli (Argentina)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Lối chơi của Argentina sẽ xoay quanh Lionel Messi. Và chúng tôi sẽ thi đấu với 4 hậu vệ để có đạt được sự linh hoạt tối đa.”

Heimir Hallgrimsson (Iceland)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Sức mạnh của chúng tôi phụ thuộc nhiều vào các CĐV. Đó là điều đặc biệt ở quốc gia bé nhỏ này.”

Zlatko Dalic (Croatia)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Mặc dù những đối thủ của chúng tôi rất mạnh trong đó có Iceland – đội đã vượt qua chúng tôi ở vòng loại nhưng mục tiêu của Croatia là lọt vào vòng knock-out”

Gernot Rohr (Nigeria)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Mặc dù Nigeria là đội bóng trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng với điểm mạnh về thể lực và tinh thần, chúng tôi sẽ tiến xa.”

BẢNG E

Tite (Brazil)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Brazil không phụ thuộc vào mỗi Neymar. Chúng tôi sẽ cẩn thận với mọi đối thủ của mình.”

Vladimir Petkovic (Thụy Sĩ)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Vị trí thứ 6 trên BXH FIFA ghi nhận sự nỗ lựu của đội bóng chúng. Thụy Sĩ chơi cố gắng trên từng trận đấu, bắt đầu với Brazil.”

Oscar Ramirez (Costa Rica)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi sẽ lặp lại kỳ tích ở World Cup trước nhưng giờ các đối thủ đã thận trọng với Costa Rica nên giờ sẽ khó khăn hơn."

Mladen Krstajic (Serbia)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi rất tự hào được tham dự World Cup khi không giành được vé vào EURO vừa rồi. Serbia sẽ thi đấu với sự ngoan cường với các đối thủ được đánh giá cao hơn.”

BẢNG F

Joachim Low (Đức)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi phải chơi tốt hơn World Cup 2014 vì các cầu thủ đã có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tôi loại Sane vì tôi đặt lối đá tập thể cao hơn cá nhân.”

Juan Carlos Osorio (Mexico)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Tôi rất vui vì gặp lại Đức ở vòng bảng. Confederations Cup năm ngoái Mexico đã thua họ do chúng tôi không có đội hình tốt nhất, đây là cơ hội để phục thù. Mặc dù rất khó nhưng Mexico sẽ lọt vào vòng knock-out”

Janne Andersson (Thụy Điển)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Tôi tin Thụy Điển sẽ chơi tốt mà không có Ibra.”

Tae-Yong Shin (Hàn Quốc)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi sẽ cố hết sức trong từng trận một.”

BẢNG G

Roberto Martinez (Bỉ)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi có những cầu thủ tài năng như Hazard, De Bruyne, Mertens, Lukaku và Bỉ sẽ khai thác được điểm mạnh của họ."

Gareth Southgate (Anh)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Đội chúng tôi không mạnh như Đức, Brazil nhưng Anh sẽ làm nên điều bất ngờ.”

Nabil Maaloul (Tunisia)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Tunisia có lợi thế là có nhiều cầu thủ thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau. Tôi tự tin vào cơ hội của đội mình.”

Herman Gomez (Panama)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chúng tôi có sự đoàn kết giữa các cầu thủ và BHL. Panama đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất mà đất nước mình có.”

BẢNG H

Adam Nawalka (Ba Lan)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Tôi đã giành vinh quang với Ba Lan khi còn là cầu thủ và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó với vai trò HLV”

Aliou Cisse (Senegal)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Senegal có những cầu thủ giỏi ở cả ba tuyến và triết lý bóng đá của tôi là tấn công nhiều và ghi được bàn thắng.”

Jose Pekerman (Colombia)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Chiến dịch vòng loại đã giúp các cầu thủ trẻ của Colombia có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi lần này đã có sự phục vụ của Falcao và đội bóng của tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

Akira Nishino (Nhật Bản)

Nhận định của 32 HLV về cơ hội của đội mình - Bóng Đá

 “Sức mạnh của Nhật là sự phối hợp đồng đội. Các cầu thủ của chúng tôi đã tìm được sự kết nối với nhau qua nhiều trận đấu”

    Bình Luận