Arsenal tính học MU nhằm tống tiễn Oezil

Arsenal dự định đền bù cho Mesut Oezil một khoản tiền, giống như cách MU thực hiện với Alexis Sanchez nhằm đường ai nấy đi trong êm đẹp.

Nguồn tin của tờ Mirror cho biết, Arsenal đang tính đến phương án đền bù cho Mesut Oezil một khoản tiền nhằm kết thúc sớm mối lương duyên với cầu thủ người Đức. Con số mà “Pháo thủ” dự định đưa ra là 18 triệu bảng.

BLĐ đội bóng Bắc London hy vọng rằng, khoản tiền trên sẽ thuyết phục được Oezil giống như cách MU chia tay Alexis Sanchez cách đây ít hôm. 

Arsenal không còn thiết tha với Oezil

Theo báo chí Anh, ngoài việc để Sanchez tự do gia nhập Inter Milan, “Quỷ đỏ” còn chuyển thêm vào tài khoản tiền đạo người Chile 9 triệu bảng để hai bên đường ai nấy đi trong êm đẹp.

Thời gian gần đây, ngôi sao người Đức liên tục bị thất sủng và phải chấp nhận đóng vai người thừa trong đội hình “Pháo thủ”. Dẫu vậy, Oezil vẫn nhất quyết bám trụ Emirates, thay vì đi tìm bến đỗ mới.

Lý do khiến cầu thủ sinh năm 1988 “cù nhầy” là vì anh đang hưởng mức lương cao chót vót, lên tới 350 nghìn bảng/tuần. Đây là mức thù lao mà Oezil khó có thể được áp ứng nếu chuyển sang đội bóng khác.

Tờ Mirror khẳng định, trong trường hợp Oezil không chấp nhận phương án nhận tiền đền bù, Arsenal sẵn sàng hỗ trợ trả một phần tiền lương nếu có CLB nào mượn cầu thủ người Đức cho đến khi đáo hạn hợp đồng vào tháng 6/2021.

Porto định giá Pereira khoảng 30 triệu euro

Liên quan đến tình hình chuyển nhượng của Arsenal, đội bóng Bắc London đang theo dõi sát sao tiền vệ Danilo Pereira của Porto. 

Tờ O Jogo cho biết, nhà vô địch Bồ Đào Nha định giá Pereira khoảng 30 triệu euro (xấp xỉ 27 triệu bảng), nhưng “Pháo thủ” mới chỉ đáp ứng mức 18 triệu bảng.

    Bình Luận