Van Dijk lập kỳ tích sau cú đánh đầu 'cháy lưới' Crystal Palace

Ở trận Liverpool làm khách của Crystal Palace tại vòng 23 giải Ngoại hạng Anh 2021/22, trung vệ Vigril van Dijk đã mở tỷ số cho The Kop chỉ sau 8 phút bóng lăn. Pha lập công này cho thấy Van Dijk thực sự là cầu thủ có khả năng công thủ toàn diện.
Van Dijk lập kỳ tích sau cú đánh đầu 'cháy lưới' Crystal Palace

Khi hành quân tới sào huyệt của Crystal Palace, Liverpool lại một lần nữa không có sự phục vụ của 2 tiền đạo chủ chốt Mohamed Salah và Sadio Mane do cặp đôi này đang bận dự giải vô địch các quốc gia châu Phi (cùng các ĐT Ai Cập và Senenal). Tuy vậy, họ không gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hảng phòng ngự đối phương nhở sở hữu chốt chặn Van Dijk rất sắc bén.

Phút thứ 8 trận đấu nói trên giữa Crystal Palace và Liverpool, van Dijk trong một pha lên tham gia tấn công đã chọn vị trí tốt và bật cao hơn tất cả để thực hiện đánh đầu cực mạnh làm bó tay thủ thành Guaita. Theo thống kê của trang Squawka, bàn thắng vừa rồi là pha lập công thứ 12 của Premier League của Van Dijk kể từ khi cầu thủ cao lớn người Hà Lan sinh năm 1991 này đầu quân cho Liverpool (2018). 

Trong 4 năm qua, trừ Van Dijk ra không có hậu vệ nào khác ở Premier League ghi được nhiều bàn thắng đến vậy. Đáng chú ý, ở vòng đấu trước Van Dijk cũng tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong những lần lên tham gia tấn công ở trận Liverpool đại thắng Brentford 3-0. Ở trận đấu này, cựu hậu vệ CLB Southampton không ghi bàn nào nhưng anh tung ra 2 cú dứt điểm đều đi trúng đích.

Với những gì đã thể hiện, Van Dijk rõ ràng là chỗ dựa rất đáng tin cậy của Liverpool. Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự mà còn có thể duy trì sức tấn công cho Liverpool trong khoảng thời gian cả Mane và Salah vắng mặt.
 

    Bình Luận