HLV tuyển Brazil bị sa thải chỉ sau 6 trận cầm quân

Sau phong độ tệ hại của đội tuyển Brazil trong thời gian gần đây, Liên đoàn bóng đá nước này quyết định nói lời chia tay ông Fernando Diniz.

Theo Globo, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vừa quyết định sa thải HLV Fernando Diniz sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. HLV của Sao Paulo, Dorival Junior nhiều khả năng sẽ đảm nhận chiếc ghế nóng của Selecao.

Mặc dù thể hiện phong độ cầm quân kém cỏi, bao gồm cả trận thua đầu tiên trên sân nhà của Brazil ở vòng loại World Cup, Diniz nhiều lần bảo vệ đội tuyển quê nhà.

Ông phát biểu sau thất bại 0-1 trước Argentina: "Argentina không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng tôi ở gần chiến thắng hơn họ và kết quả thực sự không công bằng”.

HLV tuyển Brazil bị sa thải chỉ sau 6 trận cầm quân - Bóng Đá

Fernando Diniz dẫn dắt Brazil trong 6 trận.

Brazil phải vật lộn trong công cuộc tìm kiếm HLV đội tuyển kể từ khi Tite nói lời chia tay sau World Cup 2022. Ramon Menezes giữ chức tạm quyền 6 tháng, trước khi Diniz được đưa về.

CBF từng liên hệ với Carlo Ancelotti. Song, chiến lược gia người Italy quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2026.

Sau khi thất bại trong việc mời Ancelotti, Brazil đang cân nhắc gửi lời đề nghị tới Jose Mourinho. Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha còn thời hạn hợp đồng với AS Roma đến hết mùa giải 2023/2024. Đại diện Serie A vẫn chưa có ý định ký tiếp với cựu HLV Chelsea.

Minh Đức | 10:34 06/01/2024
    Bình Luận