Không phải Pulisic hay McKennie, đây mới là những cầu thủ Mỹ dẫn đầu ở châu Âu

Khán giả xem bóng ở Mỹ có quyền tự hào về những cầu thủ đi "du học" của mình.

Sự phát triển của bóng đá ở Mỹ đã được bàn đến nhiều trong những năm qua. Hàng loạt cầu thủ đến từ đất nước này đã tạo được dấu ấn khi đến thi đấu ở lục địa già, có thể kể đến Christian Pulisic, Sergino Dest hay Weston McKennie. Họ đều chơi cho những CLB lớn ở những giải đấu hàng đầu châu Âu, tuy nhiên mùa giải này đội bóng của cả 3 người đều chật vật ở đường đua danh hiệu. Trong khi đó, 4 cầu thủ Mỹ khác đang bay cao ở ngôi đầu các giải quốc nội.

Pulisic leaves USA camp and returns to Chelsea due to injury - Bóng Đá

 Pulisic là cái tên nổi bật nhất của đội tuyển Mỹ.

Timothy Weah là cái tên quen thuộc nhất trong danh sách này, con trai của cựu danh thủ George Weah. Sinh năm 2000, anh đã rời Mỹ từ năm 2014 để gia nhập đội trẻ của Paris Saint-Germain. Sau khi được điền tên vào danh sách nhận Ligue 1 của PSG, năm 2019 anh chuyển đến chơi cho Lille. Mùa giải này, Weah thường xuyên được trao cơ hội ra sân, chủ yếu từ ghế dự bị, đã ghi 3 bàn giúp đội bóng của mình dẫn đầu giải vô địch Pháp, xếp trên chính PSG.

Cái tên tiếp theo là Zack Steffen. Anh đã ra sân 19 lần cho đội tuyển Mỹ, từng có thời gian chơi ấn tượng ở MLS cho Columbus Crew. Năm 2019, anh đến Manchester City với mức phí chính xác chưa được tiết lộ, nhưng theo Columbus thì Steffen chính là thủ môn đắt giá nhất lịch sử MLS và là cầu thủ đắt giá nhất của CLB. Không ngoài dự đoán, Steffen rất ít được ra sân cho Manchester City. Đội bóng của anh đang bay cao trên ngôi đầu Premier League, bỏ xa các đội đứng sau.

PSG chính thức thay máu và 5 ngôi sao 'cực chất' này có thể ra đi - Bóng Đá

 Weah rời Paris Saint-Germain để chuyển đến Lille.

Một thủ môn khác của xứ sở cờ hoa là Ethan Horvath đang đứng đầu giải Bỉ với Club Brugge. Anh đến châu Âu từ sớm và từng làm việc với Ole Gunnar Solskjaer ở Molde. Đầu năm 2017, Horvath chuyển đến Brugge, những mùa đầu anh thường xuyên được bắt chính nhưng hiện tại gần như không được ra sân cho đội bóng này.

Giống nhiều đàn anh, Brenden Aaronson cũng bắt đầu sự nghiệp ở châu Âu từ sớm. Sau khi kết thúc mùa giải 2020 với Philadenphia Union, tiền vệ sinh năm 2000 đến Áo chơi cho Red Bull Salzburg, mức phí chuyển nhượng được cho vào khoảng 9 triệu USD. Cầu thủ 20 tuổi sớm có bàn thắng đầu tiên cho Salzburg, thường xuyên được sử dụng và đang cùng CLB này dẫn đầu giải Áo.

Barcelona có hành động tri ân Diego Maradona: 

 
    Bình Luận