SAO trẻ hay nhất 2020: Vinh danh “bom tấn” Real, "thần đồng" MU xếp thứ mấy?

Cuộc bình chọn Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới năm 2020 do tờ báo Goal tổ chức vừa kết thúc. Năm nay, chiến thắng thuộc về một cầu thủ chỉ mới đến châu Âu được vài tháng…

  

Năm ngoái, Jadon Sancho giành chiến thắng trong cuộc bình chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới 2019 - ở lần đầu tờ Goal tổ chức. Chỉ sau 1 năm, tên tuổi của Sancho đã nổi như cồn, và giờ đây cầu thủ trẻ người Anh đang được các ông lớn hàng đầu châu Âu săn đón.

SAO trẻ hay nhất 2020: Vinh danh “bom tấn” Real, "thần đồng" MU xếp thứ mấy? - 1

Hai cầu thủ trẻ Rodrygo (nam) và Lena Oberdorf (nữ) xuất sắc nhất năm 2020

Năm nay, cuộc đua NxGn 2020 tiếp tục là sự góp mặt của 50 cầu thủ trẻ triển vọng, sáng giá nhất toàn cầu. Và kết quả cuối cùng vừa được công bố, với phần thắng thuộc về Rodrygo Goes - tân binh trị giá 45 triệu euro của CLB Real Madrid. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất thế giới 2020 thuộc về Lena Oberdorf của SGS Essen.

Phóng viên của 43 phiên bản Goal trên toàn cầu cho rằng, tiềm năng của Rodrygo là cực kỳ to lớn, và những gì cầu thủ mới 19 tuổi người Brazil này thể hiện thực sự ấn tượng. Trên thực tế, tiềm năng của Rodrygo đã bộc lộ rõ từ giây phút cầu thủ này đá trận ra mắt cho Santos vào năm 2017, khi mới chỉ 16 tuổi. Tại NxGn 2019, anh thậm chí đã xếp ở vị trí thứ 5.

Chuyển tới Santiago Bernabeu trong mùa Hè vừa qua với mức giá 45 triệu Euro, Rodrygo đánh dấu trận ra mắt La Liga của mình bằng một bàn thắng chỉ sau 93 giây bước vào sân. Sau đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được một cú hat-trick hoàn hảo ở Champions League khi mới 18 tuổi 301 ngày, rồi tiếp tục được triệu tập lên ĐT Brazil và có 2 lần ra sân.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, cầu thủ chỉ bước sang tuổi 19 hồi tháng 1 này đã có 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ sau 18 trận. Điều đáng nói, ở Champions League 2019/20 này, Rodrgygo có 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ trẻ có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải đấu.

Xếp sau Rodrygo là Ansu Fati. Thần đồng của CLB Barcelona này xếp thứ hai, sau một chặng đường cực kỳ ấn tượng. Thậm chí theo đánh giá của tờ Mundo Deportivo, Ansu Fati rồi sẽ chính là người “thừa kế ngai vàng” của Lionel Messi ở đội chủ sân Nou Camp trong tương lai.

Trong mùa giải 2019/20 này, Ansu Fati lập hàng loạt kỷ lục. Với pha lập công trong chiến thắng 2-1 trước Inter tại Giuseppe Meazza, thần đồng của Barca là cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng ghi bàn tại Champions League - khi mới chỉ 17 tuổi 40 ngày. Tại đấu trường quốc nội, Ansu Fati cũng tạo nên nhiều cột mốc, thậm chí còn xô đổ những cột mốc mà Messi thiết lập trong hàng thập kỷ trước.

SAO trẻ hay nhất 2020: Vinh danh “bom tấn” Real, "thần đồng" MU xếp thứ mấy? - 2

Greenwood của MU về ba trong cuộc đua này

Về ba trong cuộc đua này chính là Mason Greenwood. Con đường thăng tiến của Greenwood cũng nhanh chẳng kém Rodrygo Goes lẫn Ansu Fati. Tháng 10/2018, Greenwood có hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU. Một năm sau đó, anh đã có cơ hội đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 6/2023 với “Quỷ đỏ”.

Mùa này, Greenwood thậm chí đã có 12 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho MU, với 5 bàn ở giải Ngoại hạng Anh và 5 bàn ở Europa League. Greenwood đa năng, chơi tốt bằng cả hai chân và có một điều khá "dị" là anh thường xuyên sút phạt, đá penalty bằng chân "ít thuận hơn".

Các vị trí tiếp theo trong top 10 của cuộc đua này thuộc về Reinier (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Rennes), Gabriel Martinelli (Arsenal), Lee Kang-in (Valencia), Mohamed Ihattaren (PSV), Takefusa Kubo (Real Madrid, hiện đang cho mượn đến Mallorca) và Ryan Gravenberch (Ajax).

    Bình Luận