PSG phải trả gần 500 triệu euro để “cướp” Neymar khỏi Barca

Tờ El Mundo đã đăng tải bản hợp đồng mà Neymar ký với PSG vào năm 2017 sau khi rời Barcelona, có tổng chi phí lên gần 500 triệu euro.

Việc Neymar bị PSG dụ dỗ bằng một lời đề nghị tài chính béo bở hồi năm 2017 đã nổi tiếng khắp thế giới. Giờ đây, tờ El Mundo đã đưa ra con số chi tiết về số tiền khổng lồ đó và công bố bản hợp đồng mà tiền đạo này ký với PSG vào năm 2017 có tổng số tiền lên tới gần 500 triệu euro.

Cụ thể, PSG phải chi tổng cộng 489.228.117 euro cho Neymar cả về phí chuyển nhượng lẫn tiền lương.

Chi phí để PSG mua Neymar là gần 500 triệu euro

CLB thuộc sở hữu của các ông chủ Qatar ngay từ đầu đã trả 222 triệu euro để chấm dứt hợp đồng theo điều khoản.

Về tiền lương, theo hợp đồng được công bố, Neymar đồng ý với mức lương 43.340.400 euro mỗi năm, tức tổng cộng là 216.702.000 euro trong 5 năm.

Đối với trường hợp giả định bước sang mùa giải thứ sáu nếu gia hạn, mức lương hàng năm là 50.556.117 euro. Cần nhớ rằng Neymar mới gia hạn với PSG đến năm 2025 nên mức lương của đã tăng lên theo thỏa thuận.

Neymar nhận mức lương trước thuế là hơn 43 triệu euro

Theo El Mundo, một yếu tố quan trọng khác là tài liệu này có tính đến lợi ích về thuế đối với Neymar. Khi mới đến, tiền lương của ngôi sao người Brazil phải đóng 50% tiền thuế vì anh không phải là cư dân thuế của Pháp trong 5 năm trước đó.

Nhưng hiện tại, PSG chỉ phải trả thuế cho tiền lương của Neymar ở mức 30,77% nên có thể cải thiện ưu đãi cho hợp đồng mới ký. Con số này trái ngược với mức thuế 48% phải trả ở Tây Ban Nha cho các cầu thủ nước ngoài.

    Bình Luận