SAO Man City - MU đắt giá nhất thế giới, Mbappe bất ngờ "hít khói"

Trung tâm quan sát bóng đá Châu Âu (CIES) vừa công bố danh sách cầu thủ đắt giá nhất thế giới và bộ ba đứng đầu gây nhiều tranh cãi.

   

Mặc dù thị trường chuyển nhượng mùa hè chưa chính thức mở cửa nhưng nhiều đội bóng đã bắt đầu công tác tuyển quân. Ngay cả khi cầu thủ đang tập trung cùng ĐTQG để chuẩn bị cho EURO 2021 cũng không làm các đội bóng nao núng.

Kylian Mbappe chỉ đứng thứ 12 trong danh sách cầu thủ đắt giá nhât theo CIES

Mới đây, Trung tâm quan sát bóng đá châu Âu (CIES) vừa công bố danh sách những cầu thủ định giá cao nhất thời điểm hiện tại. Bảng xếp hạng này của CIES dựa vào ba tiêu chí là tuổi đời còn trẻ, thời hạn hợp đồng và phong độ mùa vừa qua.

CIES tập trung vào các cầu thủ trẻ nên dễ hiểu khi những tên tuổi nổi tiếng như Ronaldo, Messi hay Neymar “mất dạng” trong danh sách này. Trong nhóm 20 cầu thủ được định giá cao nhất cũng chỉ có 3 cầu thủ trên 25 tuổi là Bruno Fernandes (154,3 triệu euro), Timo Werner (108,9 triệu euro) và Bernardo Silva (104,2 triệu euro).

Thủ thành của Man City, Ederson là “người gác đền” được định giá cao nhất (62 triệu euro), người đồng đội Ruben Dias cũng là trung vệ được định giá cao nhất (114 triệu euro) trong khi Alphonso Davies là hậu vệ cánh đắt giá nhất (131 triệu euro). Ở hàng tiền vệ, Frenkie De Jong được định giá cao nhất với 138 triệu euro.

SAO Man City - MU đắt giá nhất thế giới, Mbappe bất ngờ "hít khói" - 3

Ba cầu thủ thành Manchester chia nhau vị trí dẫn đầu gây tranh cãi

Do chỉ còn 1 năm hợp đồng với PSG nên Kylian Mbappe chỉ được định giá 118,3 triệu euro, đứng thứ 12 trong danh sách. Trong khi đó Erling Haaland chỉ được định giá 155,5 triệu euro dù còn hợp đồng với Dortmund tới năm 2024.

Một điểm đáng chú ý là 3 cầu thủ đứng đầu đều tới từ Anh nói đúng hơn là tới từ thành Manchester. Cầu thủ đang được định giá cao nhất là Phil Foden của Man City với 190,2 triệu euro. Tiền vệ sinh năm 2000 còn 4 năm hợp đồng với Man City và đã có một mùa giải xuất sắc. Foden cũng góp mặt trong đội hình ĐT Anh dự EURO 2021.

Hai cầu thủ xếp ở phía sau là hai tiền đạo của MU, Mason Greenwood và Marcus Rashford. Bộ đôi này lần lượt được định giá 178 triệu euro và 159,1 triệu euro. Đây là định giá gây tranh cãi khi Greenwood vẫn cần thời gian để kiểm chứng trong khi Marcus Rashford đang bị chỉ trích khá nhiều gần đây bởi khả năng dứt điểm. 

    Bình Luận