Vì đâu Pep Guardiola từ chối trở lại Barca?

HLV Pep Guardiola đã đặt dấu chấm hết cho khả năng quay trở lại dẫn dắt Barcelona.

Mới đây, chiến lược gia này đã khẳng định: “Sự nghiệp huấn luyện của tôi ở Barcelona đã kết thúc. Có những người đáng tuyệt vời hơn có thể phụ trách.” Trước những đồn đoán cho rằng Pep sẽ trở lại dẫn dắt Blaugrana, chính HLV 49 tuổi đã đóng cánh cửa này lại, cho dù không ít các Cules đang mong mỏi.

Pep Guardiola khởi đầu sự nghiệp huấn luyện với việc dẫn dắt đội Barcelona B. Mùa Hè 2008, ông bất ngờ được đôn lên chiếc ghế nóng tại đội một. Ngay trong mùa giải đầu tiên trên cương vị HLV trưởng FC Barcelona, Pep đã đưa đội bóng này giành cú ăn ba La Liga, Copa del Rey và UEFA Champions League. Ông cũng đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên trẻ nhất làm được điều này.

 - Bóng Đá

 Pep từng giúp Barca thống trị châu Âu.

Pep có 4 năm cầm quân tại Camp Nou, giúp Blaugrana thống trị châu Âu khi giành tổng cộng 14 danh hiệu lớn nhỏ. Ông chia tay Gã khổng lồ xứ Catalunya sau khi kết thúc mùa bóng 2011/12, nghỉ ngơi 1 năm rồi đồng ý nhận lời dẫn dắt Bayern Munich và hiện tại là Man City.

Việc Pep chia tay Barca được cho là vì mâu thuẫn với BLĐ. Ông không thể đẩy đi những cái tên không vừa mắt, đồng thời không có được những bản hợp đồng mà mình cần. Tại Camp Nou, các huấn luyện viên thường không có nhiều tiếng nói trong hoạt động chuyển nhượng của CLB. Với Bayern Munich và Man City thì khác, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẵn sàng được đáp ứng mọi yêu cầu mà ông mong muốn, đồng thời tự do sáng tạo những chiến thuật mới cho CLB.

 - Bóng Đá

Pep không muốn trở lại Barca. 

Pep Guardiola cũng là mẫu HLV thích chinh phục. Sau những thành công tại Tây Ban Nha, Đức và hiện tại là Anh, có vẻ như Pep muốn đi tìm những thử thách mới, thay vì trở lại chốn cũ. Chiến lược gia 49 tuổi khá thích thú với Serie A, vì vậy đây hoàn toàn có thể là điểm đến của ông trong tương lai.

Hơn nữa, giới chủ của Man City muốn biến Pep Guardiola thành “Sir Alex Ferguson 2.0” của The Citizens, nghĩa là để Pep xây dựng kỷ nguyên dài hơi để thống trị nước Anh, và hướng đến châu Âu trong tương lai. Thậm chí trong điều khoản giữa 2 bên, cựu HLV Bayern Munich có thể trở lại Mỹ để trở thành thuyền trưởng của New York City – CLB “anh em” với Man City, cùng thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn City Group Football. Chính vì vậy, Pep chẳng có lý do gì để trở lại Barca cả.

Những trận đấu hay nhất của Barca tại các vòng tứ kết Champions League:

 
    Bình Luận