HLV TP.HCM: Mọi thất bại trước Hà Nội đã là quá khứ

HLV Chung Hae Soung cho biết CLB TP.HCM sẽ tự tin và giữ vững tâm lý thi đấu trước cuộc đọ sức với Hà Nội FC trong khuôn khổ bán kết Cúp Quốc gia 2020.

Sau chiến thắng trước Bà Rịa Vũng Tàu, CLB TP.HCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC tại bán kết Cúp Quốc gia 2020. Đây là cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Chung Hae Soung “đòi nợ” đội bóng Thủ đô sau 2 mùa giải chưa biết mùi chiến thắng.

“Dịch COVID-19 ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của cầu thủ TP.HCM. Tôi từng rời đi nhưng cũng vừa trở lại, và nhiệm vụ chính lần này là làm công tác tinh thần để ổn định tâm lý thi đấu cho các học trò.

Trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã giành được chiến thắng để có dịp đối đầu với Hà Nội FC. Đây là đội bóng mạnh, danh sách Hà Nội FC có 2,3 đội hình ra sân với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên TP.HCM không lo ngại điều đó. Bóng đá không biết trước được điều gì. Tôi chỉ hy vọng cả hai đội sẽ cống hiến một trận đấu gay cấn, hấp dẫn đến người hâm mộ”, HLV Chung Hae Soung chia sẻ.

Ở trận đấu này, TP.HCM sẽ có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Costa Rica. Trận đấu với Hà Nội FC sẽ là màn ra mắt đầu tiên của những cầu thủ này tại Việt Nam. Ông Chung cho biết: “Tôi phải gửi lời cảm ơn đến hai cầu thủ mới, bởi họ đến Việt Nam ở thời điểm khó khăn nhất và phải cách ly 2 tuần.

Tôi rất hài lòng bởi những cầu thủ này thể hiện phong cách chuyên nghiệp, bằng chứng là hoà nhập nhanh với lối sinh hoạt cũng như tập luyện của TP.HCM. Họ đã hiểu được chiến thuật của đội bóng. Tôi mong rằng cả hai sẽ giúp TP.HCM có được kết quả khả quan trong trận đấu ngày mai”.

HLV Chung Hae Soung và Sầm Ngọc Đức trong buổi họp báo trước trận

Sau 9 lần chạm trán, tính trên cả đấu trường V.League, Cúp Quốc gia lẫn Siêu cúp, TP.HCM yếu thế hơn đối thủ khi chỉ có được 1 trận hoà cùng 8 thất bại. Đặc biệt, ở trận bán kết Cúp Quốc gia 2019 cũng trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chung Hae Soung phải dừng bước sau trận thua 0-3 trước Hà Nội FC.

“Năm ngoái chúng tôi bị loại khỏi bán kết bởi Hà Nội FC. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp thì cần phải hướng đến tương lai. Mọi thất bại trước đối thủ này đều là quá khứ và chúng tôi không còn nghĩ đến nó nữa. Sau chiến thắng trước Bà Rịa Vũng Tàu thì tinh thần cầu thủ đang lên cao. TP.HCM sẽ nỗ lực 200% sức lực để đạt được kết quả tốt nhất”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Chung Hae Seong cũng nói thêm, cá nhân ông hay TP.HCM không muốn nói nhiều đến công tác trọng tài. Quan điểm của đội bóng này là chủ động và tập trung vào trận đấu ngày mai, với sự tự tin, tinh thần thi đấu ổn định. Theo nhận xét của ông Chung, hàng phòng ngự Hà Nội đang gặp bất ổn chính là điểm yếu của đội bóng này. BHL CLB TP.HCM sẽ nghiên cứu thêm các video trước khi đưa ra đội hình thi đấu hợp lý nhất.

Đó cùng là suy nghĩ của đội trưởng Sầm Ngọc Đức. Cầu thủ quê Nghệ An cho biết hàng thủ của đội bóng Thủ đô sẽ là điểm yếu để TP.HCM khai thác trong trận đấu sắp tới. Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cuộc đối đầu ngày mai sẽ không có sự phục vụ của Công Phương và Huy Toàn, dù đây là hai cầu thủ khá quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chung Hae Soung.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs TP HCM diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9.

    Bình Luận