Thái Lan “dọa” bỏ AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo có bớt lo?

Đội tuyển Thái Lan đang cân nhắc không tham dự AFF Cup 2020, để dồn sức cho mục tiêu vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với việc dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, FIFA và AFC đã thống nhất hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 và tháng 6. Theo kế hoạch dự kiến, các trận đấu kể trên sẽ được tổ chức vào tháng 10 và tháng 11/2020.

Thái Lan “dọa” bỏ AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo có bớt lo? - 1

ĐT Thái Lan tính bỏ AFF Cup 2020 để dồn sức đấu vòng loại World Cup 2022

Tuy nhiên, cuối năm 2020 cũng là thời điểm AFF Cup 2020 diễn ra trong khoảng thời gian hơn 1 tháng (từ 23/11 đến 31/12). Việc 2 giải đấu quan trọng diễn ra sát nhau khiến đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị lực lượng.

Với HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Ông thầy người Hàn Quốc hẳn sẽ rất đau đầu khi dẫn dắt ĐT Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, mà còn phải giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mới đây, Thái Lan – đại kình địch của ĐT Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á đã đánh tiếng rằng nhiều khả năng FAT (Hiệp hội bóng đá Thái Lan) sẽ cử đội U23 tham dự đấu trường AFF Cup 2020. Thậm chí, ông Somyot Poompanmuang – chủ tịch FAT còn chia sẻ với truyền thông rằng: “Tham dự AFF Cup là một niềm tự hào với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Nhưng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) không quy định rằng tất cả các quốc gia phải tham gia giải này. Vì vậy, chúng tôi có thể từ chối thi đấu ở giải năm nay. Chúng tôi hy vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ được giải quyết và giải đấu có thể diễn ra mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các đội tuyển tham dự.”

Người Thái lo ngại nếu dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát vào thời điểm cuối năm 2020, thể thức thi đấu sân nhà - sân khách của AFF Cup có thể khiến dịch bệnh lây lan và ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ, người hâm mộ. Quan trọng hơn, HLV Akira Nishino nhiều khả năng không thể có lực lượng mạnh nhất trong trường hợp Thái Lan vẫn tham dự AFF Cup 2020.

Thái Lan “dọa” bỏ AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo có bớt lo? - 2

HLV Park Hang Seo chưa hẳn đã bớt lo khi Thái Lan tính bỏ AFF Cup 2020

Bởi AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên Thái Lan không thể gọi về nhiều ngôi sao quan trọng đang chơi bóng ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Kawin (Consadole Sapporo), Bunmathan (Yokohama Marinos), Dangda (Shimizu S-Pulse), Tawan Khotrsupho (Cerezo Osaka)…

Đánh tiếng bỏ sân chơi “ao làng” Đông Nam Á, Thái Lan được cho là hướng đến mục tiêu chinh phục tấm vé của bảng G vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Nên nhớ, bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là nơi có sự góp mặt của ĐT Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang tạm dẫn đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận (3 trận thắng, 2 trận hòa). Nhưng ĐT Việt Nam chỉ hơn Thái Lan (xếp thứ 3) đúng 3 điểm và nếu người Thái quyết định dồn sức cho đấu trường vòng loại World Cup 2022, tham vọng lớn của thầy Park cùng ĐT Việt Nam có thể bị đe dọa.

    Bình Luận