CLB Phố Hiến bị Phú Thọ cầm hòa ở trận ra quân hạng Nhất 2022

Dẫn trước đối thủ nhưng CLB Phố Hiến đành chấp nhận chia điểm với đối thủ khó chịu Phú Thọ trong trận đấu đầu tiên của hạng Nhất 2022.

Ở lượt trận trước, CLB Phố Hiến không thể thi đấu khi trận gặp Long An bị hoãn do dịch COVID-19. Tại vòng 2, đội bóng của HLV Mauro Jeronimo tiếp đón Phú Thọ trên sân nhà. Với lực lượng cầu thủ trẻ, Phố Hiến đặt mục tiêu vào Top 5 mùa này.

CLB Phố Hiến bị đối thủ cầm hòa ở trận đầu tiên hạng Nhất 2022.

Trong trận ra quân, HLV Mauro Jeronimo tung ra đội hình có tuổi đời trung bình chỉ 21.9 tuổi. Ngoài Phạm Hữu Nghĩa (30 tuổi), đội trưởng Xuân Dương (32 tuổi), 9 cầu thủ còn lại đều từ 18 đến 21 tuổi; thậm chí, cầu thủ “lớn tuổi” nhất trên băng ghế dự bị là thủ môn Đặng Tuấn Hưng với… 22 tuổi.

Phố Hiến đối đầu với đối thủ vừa kết hợp giữa kinh nghiệm lẫn sức trẻ. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mauro Jeronimo mới là đội thi đấu tốt hơn. Đến phút 42, Thanh Nhàn mở tỷ số với pha dứt điểm đưa bóng vào góc cao.

Tạo thế trận tốt song đội chủ nhà không thể bảo toàn tỷ số. Phút 74, Hồ Ngọc Thắng gỡ hòa 1-1 với bàn thắng trên chấm penalty. Một trận đấu đầy nỗ lực của các cầu thủ Phố Hiến.

Ở các trận đấu trong ngày 12/3, chủ nhà Khánh Hòa bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Phù Đổng. Hai đội chủ nhà Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu giành trọn vẹn 3 điểm khi lần lượt hạ Long An 1-0 và CAND 2-1. Ở trận đấu còn lại, Đăk Lăk cầm hòa Cần Thơ với tỷ số 1-1.

    Bình Luận