Ông Lê Khánh Hải xin thôi chức chủ tịch VFF

Ông Lê Khánh Hải sẽ không tiếp tục giữ chức chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dù nhiệm kỳ còn một năm nữa mới kết thúc.

Trao đổi với Zing, ông Lê Khánh Hải xác nhận đã xin thôi chức chủ tịch VFF. Ban chấp hành VFF sẽ đưa ra các quyết định sau. Theo điều lệ, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF, tạm giữ chức chủ tịch VFF.

Hồi tháng 4, từng có tin về việc ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi vị trí chủ tịch VFF do bận công việc mới. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận việc này.

 - Bóng Đá

Ông Lê Khánh Hải rời ghế chủ tịch VFF trước thời hạn.

Ông Lê Khánh Hải giữ ghế chủ tịch VFF từ Đại hội VFF khóa 8 (nhiệm kỳ 2018 -2022). Tại đại hội tổ chức cuối năm 2018, ông Lê Khánh Hải trúng cử chủ tịch VFF với 100% số phiếu bầu. Trước đó, chủ tịch VFF là ông Lê Hùng Dũng. Hiện tại, ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong thời gian làm việc của ông Lê Khánh Hải, bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành công lớn. Tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2019.

Trong năm 2021, U23 Việt Nam cũng giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuyển nữ Việt Nam cũng vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2022. Điều đáng tiếc là tuyển Việt Nam chưa có điểm số nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Nguyên Khang - Zing.vn | 16:46 30/12/2021
    Bình Luận