Trọng tài có biểu hiện không tốt trong tư tưởng sẽ thẳng tay bị loại

Trọng tài có biểu hiện không tốt trong tư tưởng khi điều khiển trận đấu sẽ bị loại. Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch thường trực VFF – Trần Quốc Tuấn.
Trọng tài có biểu hiện không tốt trong tư tưởng sẽ thẳng tay bị loại

Sáng ngày 18/3, tại Trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), lễ bế mạc tập huấn trọng tài giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2021 đã diễn ra.Tới dự lễ bế mạc có ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF, Trưởng ban chỉ đạo lớp tập huấn; ông Trần Anh Tú - Uỷ viên thường trực BCH VFF, Chủ tịch HĐQT VPF, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức lớp tập huấn;  Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF, Phó Trưởng Ban lớp tập huấn; Dương Văn Hiền - Uỷ viên BCH VFF, Trưởng Ban trọng tài, Phó Trưởng Ban lớp tập huấn cùng các trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia khóa học.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF chúc mừng các trọng tài và trợ lý trọng tài đã hoàn thành chương trình Tập huấn và đủ điều kiện để làm nhiệm vụ tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021. Đặc biệt trong đó, 2 nữ trợ lý là Trương Thị Lệ Trinh và Hà Thị Phượng đã xuất sắc hoàn thành các bài kiểm tra để đủ điều kiện làm nhiệm vụ tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2021. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có trợ lý trọng tài nữ tham gia điều hành. 

Phó Chủ tịch thường trực VFF – Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ với các trọng tài - Ảnh: Đức Cường

Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh yêu cầu các trọng tài cần tập trung tối đa, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian, tác phong sinh hoạt - Ảnh: Đức Cường

Ông Lê Hoài Anh bày tỏ kỳ vọng: “Thành công của giải đấu, của các câu lạc bộ có sự đóng góp của lực lượng trọng tài. Vì vậy, các trọng tài cần tập trung tối đa, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian, tác phong sinh hoạt, yêu cầu chuyên môn rất quan trọng. Giải hạng Nhất Quốc gia LS 2021 hứa hẹn là một mùa giải kịch tính và quyết liệt với sự cạnh tranh suất thăng hạng của nhiều CLB. Với tính chất đó, các trọng tài và trợ lý trọng tài cần giữ vững bản lĩnh của mình, đồng thời vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm thu được trong khóa học này để góp phần điều hành tốt các trận đấu, đảm bảo sự công bằng và phản ánh đúng trình độ của các đội bóng tham dự giải đấu”.

Phó Chủ tịch thường trực VFF – Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ với các trọng tài: “Qua lớp tập huấn này, VFF kỳ vọng các trọng tài sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, thể lực, kinh nghiệm để tham gia điều hành một mùa giải hạng Nhất Quốc gia LS 2021 vốn gay cấn, quyết liệt với nhiều đội bóng có tham vọng tranh vé lên V.League.

Các trọng tài, trợ lý trọng tài nhận giấy chứng nhận từ VFF và VPF - Ảnh: Đức Cường

VFF đặt niềm tin lớn vào đội ngũ trọng tài hiện tại. Nếu các bạn làm xuất sắc nhiệm vụ, chúng ta có thể bứt lên một mức độ cao hơn là điều hành các trận đấu tại V.League. Thường trực VFF cũng kiến nghị Ban Trọng tài rằng sau giai đoạn 1 của mùa bóng, nếu trọng tài nào có năng lực thì mạnh dạn đưa những nhân tố này lên V.League. Bên cạnh đó, sự xuất hiện lần đầu tiên của trợ lý trọng tài nữ tại giải hạng Nhất Quốc gia LS 2021 cũng là một bước ngoặt lịch sử với bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng thông qua việc làm việc tại giải hạng Nhất, các trợ lý trọng tài nữ sẽ tích luỹ thêm kinh nghiệm, thể lực để sẵn sàng hướng đến những sân chơi lớn hơn như V.League hay World Cup trong tương lai gần.

Tất nhiên, song song với việc trao cơ hội cho các trọng tài và trợ lý trọng tài có khả năng, những trọng tài có biểu hiện không tốt về tư tưởng khi điều khiển các trận đấu ở giải chuyên nghiệp sẽ bị loại. Chúng ta cần xây dựng một môi trường bóng đá lành mạnh, chuyên nghiệp. Bởi có như vậy, nền bóng đá Việt Nam mới phát triển, đội tuyển Việt Nam mới thành công trên đấu trường quốc tế.

Trước kia, cầu thủ Việt Nam từng phải nhận những thẻ phạt không đáng có. Một mặt đến từ ý thức chủ quan của cầu thủ, mặt khác là do môi trường bóng đá trong nước nhiều lúc trọng tài không quyết liệt, qua đó vô tình tạo thói quen xấu cho cầu thủ khi bước ra đấu trường quốc tế. Thay mặt thường trực VFF, tôi hy vọng các trọng tài xử lý đúng luật, giúp các cầu thủ nhận thức rõ hành vi trên sân cỏ trong thời gian tới”.

Khép lại buổi lễ bế mạc, VFF và VPF đã trao giấy chứng nhận cho các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ điều hành giải hạng Nhất Quốc gia LS 2021 tới đây.

    Bình Luận