VFF đạt nguồn thu trong giai đoạn 2018 -2022 cao nhất lịch sử

Theo báo cáo của ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, nguồn thu của LĐBĐ Việt Nam (VFF) giai đoạn 2018 - 2022 đạt hơn 1000 tỷ. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử một nhiệm kỳ của VFF. 
VFF đạt nguồn thu trong giai đoạn 2018 -2022 cao nhất lịch sử

Sáng 6/11, tại Đại hội VFF khóa IX (Nhiệm kỳ 2022 - 2026), ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ đã báo cáo công tác tài chính tài trợ của LĐBĐVN khóa VIII và dự toán tài chính khóa IX. 

Theo đó, nguồn thu trong giai đoạn năm 2018 đến tháng 10/2022 của VFF đạt trên 1000 tỷ đồng. Ông Lê Văn Thành nhấn mạnh đây là nhiệm kỳ có nguồn thu cao nhất trong lịch sử VFF. Ông Lê Văn Thành nói thêm, tiền thu từ tài trợ cũng đạt mức gần 700 tỷ đồng, tăng 200% so với nhiệm kỳ trước đó. 

Nguồn chi trong nhiệm kỳ vừa qua cũng được phân bổ hợp lý cho hoạt động chuyên môn, hệ thống thi đấu, đãi ngộ cho HLV, chuyên gia cùng các khoản thu khác. Ông Lê Văn Thành cho biết, nguồn dự trữ dành cho khóa sau tương đối lớn. Điều này đến từ việc công tác vận động tài trợ của khóa VIII (Nhiệm kỳ 2018 – 2022) đạt kết quả tốt, trong đó thương hiệu ĐTQG chiếm tỷ trọng cao. 

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động vận động tài trợ của VFF còn nhiều khó khăn trong giai đoạn 4 năm qua. Nhưng nhờ nỗ lực của Thường trực BCH VFF, vận dụng linh hoạt với cách thực hiện phù hợp theo từng thời điểm, từng sự kiện mà VFF đã có được nguồn tài trợ tốt, phục vụ cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Bình Luận