Milan đắt giá nhất Serie A sau khi đoạt Scudetto

Danh hiệu Scudetto sau 11 năm chờ đợi đang giúp Milan đổi đời. Đội bóng áo đỏ-đen đã nhanh chóng trở thành tập thể đắt giá nhất Serie A hiện nay, nhiều cầu thủ đã tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp 4 lần so với 1 năm trước.
Milan đắt giá nhất Serie A sau khi đoạt Scudetto

Theo đánh giá mới nhất của website chuyên về chuyển nhượng transfermarkt, Milan đang sở hữu đội hình có giá trị cao nhất Serie A. Sau Scudetto thứ 19 trong lịch sử, tổng giá trị cầu thủ của Milan đã lên mức 522,4 triệu euro, vượt qua Juventus (520,9 triệu) và Inter (514,7 triệu) để trở thành đội bóng đắt giá    nhất Serie A dựa trên định giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. 

Hai lão tướng Olivier Giroud và Zlatan Ibrahimovic đã quá lớn tuổi để còn có thể tăng giá, những trụ cột trẻ trung còn lại Milan đều tăng giá mạnh sau Scudetto. Hậu vệ Fikayo Tomori và tiền vệ Sandro Tonali đều được định giá 50 triệu euro, tức tăng giá xấp xỉ gấp đôi so với giá trị của họ 1 năm trước (cỡ 27-28 triệu euro). Trung vệ Pierre Kalulu thậm chí còn tăng giá tới 4 lần, từ 7 triệu euro Hè 2021 lên mức 28 triệu euro hiện nay. 

Thủ môn Mike Maignan được định giá 35 triệu euro, so với chi phí chỉ 13 triệu euro mà Milan đã bỏ ra để mua tuyển thủ Pháp này 1 năm trước. Dù vậy, con số 35 triệu euro thực chất vẫn còn là hơi rẻ nếu so với màn trình diễn tuyệt vời của Maignan trong cả mùa giải vừa qua. Đây cũng có thể xem là sự an ủi cho Milan, đội đã mất một trong những thủ môn hay nhất thế giới hồi mùa Hè 2021 (Gianluigi Donnarumma) mà không thể thu về lấy một xu phí chuyển nhượng.

Các cầu thủ Milan ăn mừng chức vô địch Serie A 2021/22

Gương mặt đắt giá nhất của Milan, không thể là ai khác ngoài Rafael Leao, cầu thủ đã được bầu chọn là xuất sắc nhất Serie A 2021/22. Leao chỉ được định giá 25 triệu euro cách đây 1 năm, nhưng con số này đã được nâng lên thành 70 triệu euro, tức tăng giá gần 3 lần. Hiện nay Leao đang được rất nhiều đội bóng giàu có và nhiều tham vọng bên ngoài biên giới Italia nhòm ngó, BLĐ Milan tha hồ làm giá bởi hợp đồng của ngôi sao người Bồ Đào Nha này vẫn còn đến 2024. Tuy vậy theo giới quan sát ở Italia, Milan sẽ không bán Leao trong Hè 2022 bởi cầu thủ này giữ vai trò quá quan trọng về khía cạnh chuyên môn. Giữ chân Leao cũng là một cách để BLĐ Rossoneri khẳng định tham vọng của họ trong mùa giải mới.

Ở mùa giải vừa qua, Juve và cả Inter đều có khá nhiều trụ cột lớn tuổi, không có giá trị cao trên TTCN đồng thời cũng không thể đảm bảo đóng góp được lâu dài. Nhưng Milan thì khác, phần lớn trụ cột hiện tại đều chào đời kể từ nửa sau thập niên 1990, họ vẫn còn trong độ tuổi trẻ trung, cống hiến được nhiều cho màu áo đỏ-đen. 

Không thể không nhắc đến vai trò của HLV Stefano Pioli, vị thuyền trưởng rất mát tay với các cầu thủ trẻ. Khi còn dẫn dắt Fiorentina, chính HLV Pioli đã trực tiếp giúp Federico Chiesa trở thành ngôi sao lớn từ vị thế một cầu thủ trẻ. Trước đó tại Lazio, HLV Pioli cũng đã nâng tầm Felipe Anderson và Stefan de Vrij. Từ lâu, các tifosi đã gọi dàn cầu thủ Milan là “lũ trẻ nhà Pioli” một cách đầy âu yếm, họ đến sân để thưởng thức thứ bóng đá chất lượng, đồng thời chứng kiến sự trưởng thành dần dần của các ngôi sao trẻ.

Scudetto 2021/22 sẽ chỉ là thành công bước đầu cho một giai đoạn thịnh trị mới của Milan. Đội bóng này sắp đổi chủ giàu có hơn, lại sở hữu một dàn cầu thủ trẻ trung đầy hứa hẹn, còn cả tương lai tươi sáng ở phía trước…

Milan trẻ thứ nhì trong Top 7
Đội hình Milan vào cuối mùa giải vừa qua có độ tuổi trung bình 26,9. Trong số các đội thuộc Top 7 Serie A 2021/22 (các đội được dự Cúp châu Âu), Milan có độ tuổi trung bình thấp thứ nhì. Đội bóng duy nhất cán đích trong Top 7 Serie A mùa giải vừa qua trẻ hơn Milan là Roma, tập thể dưới tay HLV Jose Mourinho có độ tuổi trung bình 25,3.

55 - Được định giá 55 triệu euro, Theo Hernandez là cầu thủ có giá cao thứ nhì ở Milan chỉ sau Rafael Leao. Trong phạm vi Serie A, hậu vệ duy nhất được định giá cao hơn Theo là Matthijs de Ligt (70 triệu euro).

    Bình Luận