Siêu sao Van Dijk: Thống kê kinh ngạc, đua Bóng vàng Messi - Ronaldo

Trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên lịch sử của Liverpool, Virgil van Dijk là cầu thủ được đánh giá cao nhất. Và nếu siêu trung vệ người Hà Lan đua danh hiệu Quả bóng vàng, điều đó cũng không có gì ngạc nhiên.

   

Video tài năng của Virgil van Dijk

Liverpool từng gây sốc cho thế giới bóng đá ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2018. Đó là khi người Merseyside chi ra 75 triệu bảng trả cho CLB Southampton, biến Virgil van Dijk thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá, trước khi bị Harry Maguire của MU phá kỷ lục.

Siêu sao Van Dijk: Thống kê kinh ngạc, đua Bóng vàng Messi - Ronaldo - 1

Siêu sao Van Dijk: Thống kê kinh ngạc, đua Bóng vàng Messi - Ronaldo - 2

Khả năng phòng ngự của Van Dijk thực sự đáng nể

Cho đến nay, tất cả đều phải thừa nhận rằng Van Dijk xứng đáng đến từng xu trong khoản tiền khổng lồ mà Liverpool đã chi ra. Kể từ Fabio Cannanaro - nhà vô địch World Cup 2006 đến nay mới lại có một trung vệ lọt vào top 3 Quả bóng vàng. Thậm chí như chính HLV Klopp khẳng định, Van Dijk xứng đáng ẵm Quả bóng vàng hơn cả Messi, Mane lẫn Ronaldo.

Sau khi đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh sớm trước 7 vòng, Liverpool lúc này chỉ cần thêm 3 chiến thắng nữa là sẽ trở thành đội bóng đầu tiên ở Premier League giành tới 101 điểm trong 1 mùa. Để có được thành công vang dội như hiện nay, "The Kop" cần phải cảm ơn những đóng góp vô cùng to lớn của Van Dijk.

Virgil van Dijk mới bước sang tuổi 29 hôm 8/7. Với việc vừa đá đủ 90 phút trận Liverpool đánh bại Brighton 3-1 trên sân khách (vòng 34 Ngoại hạng Anh), cầu thủ người Hà Lan này đã có lần thứ 86 ra sân trong màu áo "Lữ đoàn đỏ".

Trong 86 trận này, anh đá tổng cộng 7.705 phút và giúp Liverpool giành tới 67 chiến thắng (tỷ lệ thắng đạt 77%). Mỗi khi Van Dijk ra sân, các CĐV của Liverpool luôn cảm thấy hết sức yên tâm bởi đến giờ đội bóng con cưng của họ mới thua có 6 trận khi có sự phục vụ của cựu trung vệ CLB Southampton (tỷ lệ thua 6,9%).

Đáng chú ý, có đến gần 1 nửa số trận của Van Dijk là những lần Liverpool giữ sạch lưới (42 trận, tỷ lệ 48%). Tuy Liverpool mới thua trắng 4 bàn trên sân của Man City cách đây không lâu, nhưng nên nhớ đây là trận đấu chẳng còn nhiều ý nghĩa và số bàn thua mà họ phải nhận khi có Van Dijk mới chỉ ở mức 58. Như vậy, tính bình quân trong những lần sử dụng "hòn đá tảng" này, Liverpool mỗi trận chỉ lọt lưới 0,67 bàn.

Dù về nhì Ngoại hạng Anh mùa trước nhưng Liverpool vẫn là đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất khi chỉ thủng lưới 22 bàn. Mùa này nhiều khả năng Liverpool vẫn là đội thủng lưới ít nhất với 26 lần sau vòng 34, ít hơn đội có hàng thủ tốt thứ hai là Leicester tới 6 bàn.

Siêu sao Van Dijk: Thống kê kinh ngạc, đua Bóng vàng Messi - Ronaldo - 3

Van Dijk xứng đáng được vinh danh

Nhưng Van Dijk không chỉ là cầu thủ phòng ngự tốt. Anh còn tham gia tấn công rất cừ. Mùa này, cầu thủ người Hà Lan có 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh cho Liverpool. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Van Dijk lên đến 89,2% ở Ngoại hạng Anh, và 89,9% ở Champions League. Vì thế, Liverpool xây dựng được lối chơi tấn công ngay từ hàng thủ, với Van Dijk là nền tảng.

Năm 2019, Van Dijk về nhì ở cuộc đua Quả bóng vàng. Năm nay, hoàn toàn có khả năng Van Dijk tiếp tục cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2020 với những siêu sao như Lionel Messi, Robert Lewandowski hay Cristiano Ronaldo.

    Bình Luận