Thực hư chuyện Francesco Totti suýt rời Roma năm 20 tuổi

Francesco Totti được xem là biểu tượng trung thành của bóng đá hiện đại vì cả sự nghiệp chỉ chơi cho Roma. Tuy nhiên, bản thân huyền thoại này lại không nghĩ thế. Vài năm trôi qua kể từ ngày giải nghệ, Totti giờ mới tiết lộ câu chuyện liên lạc bất thành với Sampdoria khi còn là cầu thủ trẻ.
Thực hư chuyện Francesco Totti suýt rời Roma năm 20 tuổi

Suýt lầm lỡ sang ngang

Nếu Totti và gia đình dễ mủi lòng trước những lời đề nghị hấp dẫn, anh có thể chẳng bao giờ khoác áo Roma. Lúc Totti lên 8 tuổi, mẹ anh từ chối Milan vì muốn giữ cậu con trai ở gần nhà. 5 năm sau, Roma hớt Totti ngay trước mũi kình địch Lazio nhờ một HLV đội trẻ đích thân đến nhà thuyết phục cha mẹ anh. Nhưng lần Totti gần với cánh cổng rời sân Olimpico nhất đến vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 1997, và bản thân anh cũng muốn ra đi ở thời điểm đó.

Roma khởi đầu mùa giải 1996/97 không như mong muốn. HLV Carlo Mazzone, người từng tạo điều kiện cho Totti ra sân nhiều nhất có thể, không còn làm việc ở CLB nữa. Người kế nhiệm ông là Carlos Bianchi lại tỏ ra không ưa Totti ra mặt. Bất mãn vì bị coi như người thừa tại Roma, Totti đã tính đường tìm đến CLB khác cứu vãn sự nghiệp. Điểm đến anh nhắm tới là Sampdoria, đội bóng đang thi đấu như lên đồng dưới thời HLV Sven-Goran Eriksson.

“Tôi yêu Roma, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có suy nghĩ chung thủy với đội bóng. Mùa giải 1996/97 thực sự là quãng thời gian vô cùng khó khăn với tôi”, Totti thú nhận. “Tôi đã rất gần Sampdoria, nhưng một tuần trước khi thương vụ diễn ra đã thay đổi rất cả. Tôi nằm trong danh sách đội trẻ Roma tham dự giải giao hữu quốc tế bao gồm nhiều CLB sừng sỏ khác như Ajax, M’gladbach và chơi tốt”.

Chứng kiến Totti tỏa sáng trong màu áo Roma, Chủ tịch Franco Sensi lập tức ngăn cản thương vụ bán anh cho Sampdoria. Ông cũng gửi tối hậu thư đến cho HLV Bianchi: Phải tạo điều kiện cho Totti tiếp tục phát triển. Từ phận người thừa, Totti trở thành nguồn cơn chính dẫn đến bất hòa không thể hàn gắn giữa HLV và chủ tịch CLB. Cuối cùng Bianchi phải cay đắng rời Roma, còn Totti ở lại với Roma thêm... 20 mùa giải nữa.

Ngày Totti tuyên bố giải nghệ ở tuổi 41, không ít CLB vẫn muốn ký hợp đồng với anh. Hoàng tử thành Rome tiết lộ các đội bóng đã liên hệ với anh có cả Sampdoria. Chủ tịch Massimo Ferrero muốn có Totti bằng mọi giá nhưng con tim anh bảo rằng nên từ chối. Sẽ ra sao nếu anh cố gắng tiếp tục chơi bóng mà phải đối đầu, thậm chí sút tung lưới đội bóng cũ? Hẳn lúc ấy, Totti sẽ khiến hàng triệu romanista và chính anh thấy đau lòng.

Totti từng suýt rời Roma do bị HLV Bianchi (ảnh nhỏ) đánh giá thấp khả năng

Chuyện tuyển, chuyện CLB, chuyện bạn bè

Tháng 2/2006, Totti bất ngờ gặp phải một chấn thương nghiêm trọng. Anh lập tức được đưa lên bàn mổ với sự chăm sóc của các bác sĩ giỏi nhất, nhưng cuối cùng kết quả được chẩn đoán là tiến trình phục hồi thể trạng hoàn toàn phụ thuộc vào Totti. May mắn cho Totti là trong lúc anh đang suy sụp, HLV Marcello Lippi đã tới động viên. Tình cảm từ Lippi cũng như các đồng đội đã giúp Totti bình phục nhanh hơn dự kiến và cùng ĐT Italia chinh phục cúp vàng thế giới.

Đó cũng là lúc anh cảm thấy mình đã cống hiến đủ cho ĐTQG. “Không phải đến ngày chấn thương tôi mới nghĩ đến viễn cảnh rời ĐT sau World Cup 2006”, Totti chia sẻ. “Lúc đó tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn phải cày ải 60 trận mỗi mùa với một chấn thương dai dẳng ở lưng. Tôi không thể đặt tình yêu với Roma qua một bên để cố gắng thi đấu cho ĐTQG nữa. May mắn thay là tôi đã khép lại sự nghiệp quốc tế bằng chức vô địch”.

Totti muốn sống những ngày bình lặng cuối sự nghiệp ở Roma, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng trôi qua trong yên ả. Hai nhiệm kỳ Luciano Spalletti làm việc cùng Totti chứa đầy những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa hai người. Quý ngài “mì ống” từng khiến Totti phải khốn khổ vì không thể phát huy hết khả năng của anh tại CLB. Bản thân Totti cũng nói anh tôn trọng Spalletti ở cương vị cầu thủ và HLV, nhưng có những điều anh không thể ưa nổi ông.

Mâu thuẫn với cộng sự nhưng Totti lại luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với một số đối thủ, dù người đó là HLV Simone Inzaghi của Lazio. Totti đánh giá HLV trưởng Lazio là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất tại Serie A thời điểm hiện tại. Bởi vì, Simone có thể giúp CLB cạnh tranh chức vô địch cùng Juventus và Inter bằng ngân sách hạn chế. Nhưng tình yêu với Roma khiến Totti cuối cùng vẫn phải thốt lên, rằng “giá như cậu ấy huấn luyện một đội không phải Lazio”.

Ra đi không ngoảnh lại

Totti chính thức từ giã ĐT Italia vào Hè 2007, một năm sau khi World Cup 2006 khép lại. Kể từ đó, anh đã 3 lần từ chối những đề nghị quay lại khoác áo Azzurri, kể cả cơ hội tham dự EURO 2008 từ HLV Roberto Donadoni.

Hậu vận không suôn sẻ

Sau ngày giải nghệ, Totti tiếp tục gắn bó với Roma trên cương GĐKT. Anh yêu công việc này tới mức bỏ dở khóa học HLV bằng B của UEFA vì không thể thu xếp nổi thời gian vừa học vừa làm. Nhưng rồi, quãng thời gian Totti gắn bó với Roma trên cương vị đó không kéo dài được lâu. Hè năm ngoái, anh tuyên bố từ chức sau khi công khai chỉ trích Chủ tịch James Pallotta cùng tập thể lãnh đạo  đội vì cho anh ra rìa trong những quyết định quan trọng của CLB.

23. Totti đã ghi bàn tại Serie A trong 23 mùa giải liên tiếp, từ lúc là một chàng trai 18 tuổi cho đến khi trở thành lão tướng ngoài 40 tuổi. Đây là kỷ lục tại giải đấu hàng đầu Italia và rất khó có khả năng bị xô đổ trong nhiều năm nữa.

XEM THÊM

Kaka khiến Ronaldo ngỡ ngàng bằng bình luận về Messi

Ronaldo và đồng đội từ chối vô địch Serie A nếu giải đấu bị hủy

Mục tiêu của Arsenal hiệu quả hơn cả Messi lẫn Ronaldo

    Bình Luận