‘Không ai muốn đối đầu chúng tôi ở EURO 2020’

Đội tuyển Ý đang thực sự tái sinh sau chuỗi ngày tăm tối, trở lại là một đội bóng hàng đầu châu lục.

Đội bóng áo thiên thanh vừa khép lại chiến dịch vòng loại EURO 2020 một cách hoàn hảo bằng chiến thắng hủy diệt 9-1 trước Armenia. Trước đó, họ cũng đã toàn thắng cả 9 trận, giành vé dự cúp châu Âu năm tới với số điểm trọn vẹn 30.

Nói về tiềm năng của tuyển Ý ở EURO 2020, HLV Roberto Mancini không tự tin mình là đội mạnh nhất khi họ đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn sau EURO 2016, trong khi các đội khác đã cho thấy sự tiến bộ trong nhiều năm qua.

Dù vậy, chiến lược gia này khẳng định đội bóng của ông là đối thủ mà những đội còn lại không muốn chạm trán nhất: “Tôi không biết liệu họ có lo lắng khi gặp chúng tôi hay không. Tôi nghĩ có nhiều đội mạnh hơn chúng tôi vì họ đã đi trước một bước trong việc lên kế hoạch.”

 - Bóng Đá

 Mancini đang có chuỗi ngày thăng hoa với tuyển Ý.

"Pháp đã bắt đầu từ vài năm trước, họ tiến đến chung kết EURO và vô địch World Cup. Đội hình của họ trẻ, tôi nghĩ Pháp là một trong những đội mạnh nhất. Tây Ban Nha cũng vậy. Trong những năm qua Bỉ đã sản sinh ra những tài năng đáng kinh ngạc, tiếp đến là Anh.”

“Tất cả những đội bóng này đều có giai đoạn chuẩn bị dài hơi. Nhưng Italia có một lịch sử vĩ đại. Tôi không nghĩ những đội khác sẽ thấy dễ dàng khi gặp chúng tôi. Có thể họ không sợ hãi, nhưng nếu được, họ sẽ chọn những đối thủ khác thay vì Italia.”

Xem hat-trick thứ 55 của Cristiano Ronaldo: 

    Bình Luận