Florentino Perez sánh ngang huyền thoại Bernabeu

Với chức vô địch Champions League 2021/22, Florentino Perez đã san bằng kỷ lục 6 lần vô địch châu Âu của huyền thoại Santiago Bernabeu.
Florentino Perez sánh ngang huyền thoại Bernabeu

Santiago Bernabeu là vị chủ tịch lâu đời nhất trong lịch sử Real Madrid với 34 năm điều hành, từ năm 1943 cho tới khi qua đời vào năm 1978. Dưới thời Santiago, đội bóng thành Madrid trải qua giai đoạn hoàng kim với tổng số 32 danh hiệu trong đó có 6 lần đoạt cúp C1 châu Âu (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 và 1965/66).

Nhưng Florentino Perez hoàn toàn có cơ hội vượt qua tượng đài Bernabeu để trở thành vị chủ tịch thành công nhất trong lịch sử CLB. Trước hết ở mặt trận Cúp C1/Champions League, Perez đã đuổi kịp Bernabeu với 6 lần đăng quang (2001/02, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2021/22). Trong đó lần đầu tiên (2001/02) diễn ra trong nhiệm kỳ đầu ngồi ghế chủ tịch Real Madrid của nhà tài phiệt ngành xây dựng (2000-2006).

Tính cả hai nhiệm kỳ, Perez đã có tổng cộng 29 danh hiệu, chỉ còn kém 3 so với Bernabeu. Ở tuổi 75, nhà lãnh đạo tài ba vẫn không ngừng tham vọng biến Real Madrid thành đế chế vững bền tại Tây Ban Nha và châu Âu với việc chuẩn bị lứa cầu thủ kế cận gồm những Rodrygo, Vinicius Junior, Federico Valverde, Eduardo Camavinga. Mặc dù thất bại trong việc chiêu mộ Kylian Mbappe nhưng Real Madrid vẫn chứng tỏ họ là số một ở châu Âu với chức vô địch Champions League.
Chỉ cần thêm 3 danh hiệu nữa, Perez sẽ đuổi kịp huyền thoại Bernabeu và kỳ tích này hoàn toàn có thể xuất hiện ngay ở mùa giải sau.

    Bình Luận