Joao Cancelo trở lại: Cánh phải sẽ nâng bước Man City

Trong trận lượt đi, Cancelo vắng mặt vì án treo giò. Đêm nay, hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha sẽ trở lại. Cancelo sẽ không chỉ giúp Man City có thêm giải pháp tấn công bên cánh phải, mà còn giúp khả năng phòng ngự của Man xanh được cải thiện…
Joao Cancelo trở lại: Cánh phải sẽ nâng bước Man City

Lỗ hổng cánh phải trận lượt đi

Trong trận lượt đi, Cancelo bị treo giò. Còn Kyle Walker dính chấn thương phải vắng mặt. Hậu vệ cánh người Anh bị chấn thương ở trận lượt về gặp Atletico Madrid và kể từ đó đến nay, anh chưa ra sân một phút nào.

Với sự thiếu vắng của 2 trụ cột này, Pep Guardiola đã phải sử dụng trung vệ John Stones đá hậu vệ cánh phải còn Zinchenko đảm nhiệm cánh đối diện. Tuy nhiên, chỉ có Zinchenko là chơi ổn. Còn Stones là giải pháp thất bại. 

Trong quãng thời gian có mặt trên sân, Stones đã chơi không an toàn khiến cánh phải của Man City liên tục bị xuyên phá. Thực tế, anh bị chấn thương và được Pep thay ra ngay từ phút 36.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp Stones không chấn thương thì khả năng lớn là Pep cũng rút anh khỏi sân sau giờ nghỉ. Bởi ông đã nhận thấy Real Madrid tập trung khai thác nhiều ở vị trí của Stones. 

Người vào thay Stones là Fernandinho, một tiền vệ phòng ngự được Pep kéo xuống đá hậu vệ cánh phải. Sự có mặt của Fernandinho giúp biên phải của Man City phần nào chắc chắn hơn so với khi Stones có mặt trên sân.

Không những vậy, Fernandinho còn có pha kiến tạo để Phil Foden lập công. Dù vậy, cũng chính cầu thủ người Brazil là người mắc lỗi, để Vinicius lừa qua quá dễ dàng trong pha bóng Real Madrid rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. 

Cancelo (phải) là ngòi nổ cực kỳ lợi hại của Man City

Về cơ bản, Fernandinho năm nay đã 37 tuổi. Anh không thể đủ thể lực cũng như tốc độ để đối đầu với một trong những tiền đạo cánh hay nhất châu Âu mùa này là Vinicius. Thế nên Fernandinho cũng không thể là giải pháp đáng tin cậy cho trận lượt về. 

Cancelo sẽ là thách thức cho Vinicius

May sao, trận này Man City sẽ có sự trở lại của Cancelo sau án treo giò. Đây là sự trở lại cực kỳ quan trọng để tăng cường sức mạnh ở hành lang biên cho Man xanh. Với Cancelo, Pep sẽ có 2 hậu vệ cánh đích thực ở hành lang 2 biên là Zinchenko bên cánh trái và Cancelo đá cánh phải. 

Cancelo sẽ giúp biên phải của Man City công thủ toàn diện hơn nhiều so với Stones hay Fernandinho. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nổi lên như một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới ở mùa giải trước, khi anh có 6 pha kiến tạo và 3 bàn/43 trận cho Man City mùa 2020/21.

Nhưng mùa này, Cancelo thậm chí còn bùng nổ hơn nữa. Sau 47 trận trên mọi đấu trường, anh đã có 3 bàn và 9 pha kiến tạo, thành tích cao hơn nhiều so với mùa năm ngoái. 

Với Cancelo, Man City có rất nhiều phương án tấn công bên hành lang phải. Bởi ngôi sao sinh năm 1994 này vừa có thể đi bóng xuống sát đường biên rồi tạo ra những đường căng ngang nhiều điểm chạm trong vòng cấm, hoặc vừa có thể thực hiện các quả tạt sớm với quỹ đạo khó lường.

Đặc biệt, Cancelo cũng sẵn sàng di chuyển vào trung lộ để tạo ra những cú sút xa hoặc các đường chuyền mang tính đột biến cao. Có thể nói, Cancelo chính là nét đột phá về chiến thuật của Pep trong 2 mùa giải trở lại đây. 

Cancelo cũng sẽ giúp hành lang phải của Man City chắc chắn hơn. Mùa này, anh đã nhiều lần đối đầu với các tiền đạo cánh xuất sắc ở Premier League, ví dụ như Mohamed Salah.

Nhưng Cancelo đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Salah cũng có tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo kiểu như Vinicius nên kinh nghiệm khi đụng độ Salah của Cancelo sẽ giúp anh thêm tự tin khi đối đầu với ngôi sao của Real Madrid đêm nay. 

Tóm lại, Cancelo trở lại là thử thách lớn cho Vinicius trong trận lượt về.

    Bình Luận