Khả năng oanh tạc tầm cao của Giroud sẽ mở ra cơ hội cho Chelsea

Trước thềm trận tái ngộ Barcelona, giới chuyên môn Anh lại chất vấn Antonio Conte câu hỏi quen thuộc: Ông sẽ dùng tiền đạo nào, giữa 3 chân sút Hazard, Morata và Giroud? Theo tư vấn của truyền thông Anh, để đối phó với Barca, “máy bay oanh tạc” Giroud sẽ là vũ khí lợi hại hơn cả.
Khả năng oanh tạc tầm cao của Giroud sẽ mở ra cơ hội cho Chelsea

Không trung phong cắm là thua

Để phục vụ ý đồ chơi phòng ngự phản công của Antonio Conte, Chelsea trong trận lượt đi với Barca tại Stamford Bridge không dùng một trung phong cắm đích thực nào. Conte chủ động loại Morata khỏi đội hình, tận dụng tốc độ và khả năng quấy rối của bộ 3 Eden Hazard -Willian - Pedro phá hoại những đường lên bóng hình thành ngay từ phần sân nhà của đối phương.

The Blues thành công với cách chơi này, nhưng lại thiếu may mắn để có được một kết quả có lợi. Việc bị chọc thủng lưới trên sân nhà đẩy The Blues vào tình thế buộc phải đá một trận sống mái với Barca tại Nou Camp mới có hy vọng đi tiếp. Và để “đá chết bỏ” với đối thủ, Chelsea buộc phải trở lại với sơ đồ cắm một trung phong thực thụ trên hàng công.

Vấn đề: Người đó sẽ là ai? Ép Hazard đá trái sở trường hay dùng dòng máu Tây Ban Nha của Alvaro Morata chống lại Barca? Thời còn phục tùng Juventus, Morata từng xé lưới Barca trong trận chung kết 2015. Liệu Conte có mượn duyên của Morata lần nữa hay không?
Tuy nhiên, theo tư vấn của khá nhiều tờ báo lớn ở Anh thì Olivier Giroud mới đích thực là vũ khí có thể uy hiếp được Barca. Theo logic đơn giản mà tư duy: Chelsea chắc chắn phải đá thế cửa dưới ở Nou Camp, và thường thì khi gặp Barca tại tổ ấm của họ, đến cả Real Madrid cũng khó lòng tạo ra những cơ hội từ trung lộ. 

Cơ hội xé lưới Barca tại Nou Camp thường được tạo ra từ những tình huống cố định. Và để nâng mức độ sát thương của những pha bóng cố định như phạt góc, phạt trực tiếp… Conte nên dùng Giroud - cầu thủ được mệnh danh là “máy bay oanh tạc” số 1 của Premier League. 

Thời còn khoác áo Arsenal, Giroud từng nhiều lần khiến hàng thủ Chelsea khốn khổ
Thời còn khoác áo Arsenal, Giroud từng nhiều lần khiến hàng thủ Chelsea khốn khổ

Giroud sẽ là ác mộng của Barca?

Giroud lùn hơn trung vệ cao nhất trong hàng thủ của Barca, Gerard Pique 2cm, nhưng bù lại anh bật nhảy, chọn vị trí tốt hơn gấp bội so với Pique - cầu thủ không thường xuyên phải đối mặt với bóng bổng ở . Nếu muốn hình dung hiệu quả của Giroud, cứ nhìn vào hành trình tại Europa League mùa này của Arsenal là đủ hiểu. Giroud đá chính tất cả các trận đấu tại Europa League mùa này tại Arsenal, ghi được 3 bàn thắng, toàn bộ đều xuất phát từ những tình huống bóng bổng. 

Hơn thế nữa, dùng Giroud không hoàn toàn đồng nghĩa với việc nhắm mắt nhắm mũi tạt cánh để anh đánh đầu. Dùng một cầu thủ cao to, chơi đầu giỏi như Giroud còn vô cùng hiệu quả trong những tình huống phản công. Chỉ với một bài đơn giản: David De Gea phát bóng cho Romelu Lukaku, hòn đá tảng người Bỉ đè người làm tường rồi chuyền lại cho Marcus Rashford băng lên dứt điểm, Man United đã giải quyết gọn gàng Liverpool. Chelsea hoàn toàn có thể áp dụng lại bài này để đối phó với Barca.

Có một thống kê mà NHM Chelsea có thể dựa dẫm vào: tại Champions League, cứ trung bình 103,2 phút là Giroud lại in dấu giày vào một bàn thắng (12 bàn, 6 kiến tạo trong 1.859 phút thi đấu cho Arsenal). Hiệu suất này hoàn toàn có thể đe dọa được Barca.

Giroud, vua không chiến của Premier League 
Kể từ ngày đặt chân tới Premier League vào tháng 8/2012, Olivier Giroud đã ghi tới 28 bàn thắng bằng đầu. Trong cùng quãng thời gian này, không cầu thủ nào tại Premier League ghi nhiều bàn từ không chiến như Giroud. Xếp sau tiền đạo người Pháp là Christian Benteke (25 bàn) và Romelu Lukaku (21 bàn).

    Bình Luận