Man City cần cảm hứng Barca để biến điều không thể thành có thể

Man City đã để thua 0-3 trước Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League, khoảng cách lớn khiến đội chủ sân Etihad gặp khó trong việc tìm vé đi tiếp. Nhưng nhìn vào Barcelona, Man City có thể rút ra những bài học để tin tưởng vào một màn lội ngược dòng.
Man City cần cảm hứng Barca để biến điều không thể thành có thể
Ở trận lượt đi tứ kết Champions League, Man City đã để thua 0-3 trước Liverpool. Đó là bất lợi rất lớn với Man City. Dù vậy, nhìn vào ngay ở mùa giải trước, Man City có một tấm gương để hy vọng: đó là Barca và màn lội ngược dòng thần thánh trước PSG. 

Barca đã để thua còn đậm hơn Man City sau lượt đi (0-4) nhưng đã thi đấu xuất sắc ở lượt về vòng 1/8 để giành vé đi tiếp. Nếu Man City có thể học theo Barca, cơ hội họ đánh bại Liverpool không phải là không có. Cùng điểm 5 bài học mà Man City có thể áp dụng từ màn ngược dòng của Barca.

Man City có thể tái hiện được màn lội ngược dòng như Barca từng làm?
Man City có thể tái hiện được màn lội ngược dòng như Barca từng làm?

Làm một cuộc vây hãm
Ở lượt đi trước PSG, Barca đã ra sân với sơ đồ 4-3-3 và không thể ghi bàn. Ở lượt về, Barca đã từ bỏ hệ thống đó để áp dụng sơ đồ 3-3-1-3 mang đậm tính tấn công theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Barca đã tạo ra một cái lồng vây hãm PSG trong phần sân của đối phương.

Bóng bật ra từ hàng thủ PSG ngay lập tức được đưa trở lại. Điều đó tạo ra sức ép liên tục khiến hàng thủ của PSG vỡ vụn. Hệ thống trên cũng giải phóng Lionel Messi và cho phép anh tự do để tìm kiếm cơ hội.

Man City cũng có thể áp dụng sơ đồ đó. Sự khác biệt là Man City không có Messi nhưng Pep Guardioila có thể cho phép Gabriel Jesus đá tự do, tìm kiếm không gian nơi hàng thủ Liverpool. Như đã nói, hệ thống này là con dao 2 lưỡi. Man City cần phải áp sát liên tục để khi Liverpool có bóng, đối thủ không có thời gian để tổ chức phản công.

Guardiola có thể thay đổi chiến thuật trước Liverpool
Guardiola có thể thay đổi chiến thuật trước Liverpool

Không phải lúc nào cũng tấn công
Bất chấp khoảng cách thua lớn, Barca không tiếp cận trận đấu với tinh thần quyết tử. Barca đánh phủ đầu và đã có 1 bàn thắng. Nhưng họ không dành toàn bộ trận đấu chỉ để tấn công. Barca lựa chọn thời điểm lao lên và khi đã tấn công thì họ dồn toàn lực.

Man City sẽ cần phải nắm giữ nhịp điệu của trận đấu: một khi đã tấn công là phải điên cuồng. Còn lại, Man City cần phải giữ bóng để dưỡng sức.

Man City cần tấn công tùy từng thời điểm
Man City cần tấn công tùy từng thời điểm

Tạo ra 2 mũi nhọn
PSG đã bị ám ảnh trong việc ngăn chặn Messi. Vì thế, họ đã để trống nhiều không gian cho Neymar khai thác. Man City có thể làm được điều đó: cho Leroy Sane và Raheem Sterling xuất phát ở 2 cánh đối diện. Ở lượt đi, Guardiola chỉ bố trí mình Sane đá cánh để tăng khả năng kiểm soát ở khu trung tuyến và Man City đã thất bại.

Nếu Sane và Sterling đá cánh, Liverpool có thể phải tập trung vào kiểm soát 1 người nên người còn lại sẽ được giải phóng. Nếu Liverpool cố bắt cả Sane và Sterling, họ phải kéo căng hàng thủ và đó sẽ là cơ hội cho các cầu thủ còn lại của Man City xâm nhập vòng cấm.

Guardiola cần tung cả 2 mũi nhọn Sterling và Sane vào sân
Guardiola cần tung cả 2 mũi nhọn Sterling và Sane vào sân

Bầu không khí nóng bỏng ở Etihad
CĐV Barca đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt và căng thẳng trên sân Nou Camp, điều khiến tinh thần thi đấu của đội khách bị suy giảm. Sau từng bàn thắng Barca ghi được, các khán đài lại bùng nổ hơn trước. Điều này gây áp lực lên PSG và làm họ “dễ vỡ” hơn.

Fan Man City cần phải làm được điều tương tự, chiến đấu cùng cầu thủ trong cả trận. Ít nhất, fan Man City cần làm được những gì mà fan Liverpool đã đối xử với đội bóng thành Manchester ở lượt đi.

Fan Man City cần tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt
Fan Man City cần tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt

Không bao giờ bỏ cuộc
Barca cần niềm tin cực lớn để tin rằng mình có thể lội ngược dòng trước PSG sau khi thua 0-4 ở lượt đi. Barca cũng không bỏ cuộc khi nhận ra rằng họ cần phải ghi 3 bàn trong 7 phút cuối để đi tiếp. Man City cần có tinh thần như thế. 

Man City có thể lấy lại sự tự tin bằng cách nhớ lại họ đã trải qua mùa giải tuyệt vời trước trận tứ kết lượt đi Champions League. Man City từng thống trị cả giải đấu với lối chơi không thể ngăn cản. Họ cũng có một HLV từng vô địch Champions League 2 lần và tạo ra nhiều phép lạ trong sự nghiệp. Man City cần thi đấu với ý nghĩ rằng họ sẽ tạo ra được điều kỳ diệu.
    Bình Luận