Đội hình trong mơ của Chelsea sau phiên chợ Đông

Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ cần đến những sự bổ sung nhân sự để nâng cấp chất lượng đội hình.

Sau một mùa giải thành công, Chelsea hiện vẫn đang thể hiện đúng vị thế của một Gã khổng lồ với việc dẫn đầu cuộc đua tại Premier League và tiếp tục phô diễn những màn trình diễn thuyết phục tại đấu trường Champions League. 

Tuy nhiên tình hình hiện tại vẫn chưa thể khiến ban lãnh đạo The Blues cũng như HLV Thomas Tuchel hài lòng, bởi họ hiểu rằng, con đường tiến đến việc thách thức danh hiệu sẽ còn phủ đầy chông gai. Chính vì vậy, những sự bổ sung nhân sự cần thiết có thể sẽ đóng vai trò quan trọng giúp CLB hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tuchel reveals why he’s ‘frightened’ of national team duty - Bóng Đá

 Chelsea đang thăng hoa dưới triều đại Tuchel.

Nhiều nguồn tin cho rằng, giám đốc Marina Granovskaia đang lên kế hoạch mang về Stamford Bridge hàng loạt tân binh đình đám ở phiên chợ Đông sắp tới, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Như đã biết, Chelsea vẫn chưa thể cam kết tương lai với bộ đôi trung vệ Andreas Christensen và Antonio Rudiger. Do đó, không loại trừ viễn cảnh cả hai cái tên này sẽ rời đi vào cuối mùa giải hay thậm chí là ngay khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa.

Trước tình hình này, Granovskaia đã lên phương án tiếp cận cặp đá tảng trẻ Matthijs de Ligt (Juventus) cùng với Jules Kounde (Sevilla). Dựa vào nguồn tài chính dồi dào cùng tham vọng cạnh tranh danh hiệu lớn, The Blues tin rằng họ hoàn toàn có thể thuyết phục hai cái tên kể trên cập bến Stamford Bridge.

Thời gian qua, người đại diện của De Ligt cũng đã úp mở về khả năng muốn tìm kiếm thử thách mới của thân chủ. Trong khi đó, Sevilla nhiều khả năng phải bán Kounde nếu dừng chân sớm tại Champions League và mất luôn suất dự Europa League (do đứng chót bảng) để trang trải khoản kinh phí thất thoát từ đấu trường châu lục.

Đội hình trong mơ của Chelsea sau phiên chợ Đông - Bóng Đá

 Hai mục tiêu được liên kết với Chelsea.

Nếu sở hữu bộ đôi này, Chelsea sẽ có thể củng cố vững chắc tương lai hàng thủ bởi họ còn rất trẻ (De Ligt 22 tuổi và Kounde 23 tuổi). Bên cạnh đó, họ cũng sẽ khiến kế hoạch chuyển nhượng của những đối thủ cạnh tranh chức vô địch quốc nội phá sản, điển hình như Man Utd.

Ngoài ra, Granovskaia cũng muốn cân nhắc khả năng chiêu mộ Lorenzo Insigne nhằm bổ sung kinh nghiệm cho hàng công còn non trẻ của đội nhà. Cầu thủ người Ý sẽ hết hợp đồng với Napoli vào cuối mùa giải, nhưng cho đến nay quá trình đàm phán gia hạn đang chìm vào bế tắc, khi ban lãnh đạo CLB đề nghị Insigne giảm nửa lương. Vì thế, nếu Chelsea đưa ra một lời đề nghị hợp lý, khả năng cao họ sẽ sở hữu nhà vô địch EURO 2020.

Như vậy, trong trường hợp chiêu mộ thành công cả ba tân binh, đội hình The Blues sau kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sẽ gồm những cái tên sau (3-4-3):

Edouard Mendy; Matthijs De Ligt, Thiago Silva, Jules Kounde; Reece James, Jorginho, N'Golo Kante, Ben Chilwell; Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku, Lorenzo Insigne.

(Lược dịch từ Marca)

Tuchel phát biểu sau trận hòa Burnley

 
Trường Sơn | 22:36 13/11/2021
    Bình Luận