"Diogo Jota sẽ còn thất vọng với Mohamed Salah dài dài"

Liverpool tiếp tục mạch trận toàn thắng tại Premier League 2020/2021 sau khi quật ngã Arsenal với tỷ số 3-1.

Alexandre Lacazette giúp Arsenal mở tỷ số ở phút 25. Thế nhưng, Sadio Mane và Andrew Robertson lần lượt lập công giúp The Kop dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, tân binh Diogo Jota ghi bàn quyết định ở phút 88, ấn định tỷ số 3-1 chung cuộc.

Diogo Jota is told why he

 Jota đã có màn ra mắt ấn tượng.

Đáng ra, Jota còn có thể ghi bàn sớm hơn, nếu Mohamed Salah chơi bóng đồng đội hơn. Sau trận đấu, Gary Neville có lý do để chỉ trích sự ích kỷ của Salah. Và mới đây, cựu tiền đạo Liverpool, Emile Heskey tin rằng Jota sẽ còn phải thất vọng với ngôi sao người Ai Cập dài dài.

"Tôi nghĩ chúng ta đều biết Mo luôn theo đuổi Chiếc giày vàng, anh ấy luôn muốn ghi bàn," Heskey nói.

"Có những lúc, khi là một tiền đạo không ích kỷ, bạn sẽ nhìn anh ấy và nói 'tại sao cậu lại không chuyền ở pha bóng đó?' Nhưng đây là những gì bạn nhận được từ những tay săn bàn hàng đầu, từ những người sẽ ghi cho bạn 20-25 bàn thắng một mùa giải.

Họ có động lực không ngừng, nơi họ muốn tận dụng mọi cơ hội, họ muốn ghi bàn ở mọi cơ hội.

Đó là điều đã khiến anh ấy trở thành cầu thủ chạy cánh và tay săn bàn như anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy phải tiếp tục và làm những gì anh ấy đang làm."

HLV Klopp khen ngợi màn ra mắt của Jota:

 
    Bình Luận