Ronaldo không phải đồng đội đẳng cấp nhất từng sát cánh với Evra ở MU

Cựu hậu vệ cánh trái Patrice Evra vừa có chia sẻ khá thú vị liên quan đến những người đồng đội ở đội bóng cũ Man United. Theo đó, không phải Wayne Rooney hay Cristiano Ronaldo mà Ryan Giggs mới là cầu thủ đẳng cấp nhất anh từng sát cánh.
Ronaldo không phải đồng đội đẳng cấp nhất từng sát cánh với Evra ở MU

Hồi còn chưa giải nghệ, Evra từng có 8 năm thi đấu cho MU (từ năm 2006 đến 2014). Trong quãng thời gian này, Evra đá 397 trận cho Quỷ đỏ và giành được tới 14 danh hiệu. Đáng kể nhất là 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 và 2012/13) và 1 lần lên ngôi ở Champions League 2007/08.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ 433, Evra khi được đề nghị kể tên người đồng đội mà mình ấn tượng nhất đã chia sẻ: "Mọi người luôn hỏi tôi rằng tôi thích đá cùng ai nhất sau khi ký hợp đồng với MU. Họ mong đợi câu trả lời là Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo nhưng sự thật không phải vậy".

"Bao giờ cũng vậy, tôi luôn khẳng định Ryan Giggs mới là cầu thủ hay nhất của MU bởi đôi khi anh ấy có thể tung ra những đường chuyền không tưởng. Nếu không phải là thiên tài thì chẳng ai đủ khả năng làm như vậy".

"Tuy đã lâu rồi không còn chơi bóng, song tôi vẫn còn nhớ như in những ấn tượng mà Giggs để lại với mình. Ở MU, ngay cả khi để thua một trận đấu tập thì Giggs cũng có thể phát rồ. Với Giggs, đôi khi những buổi tập thậm chí còn quan trọng hơn cả các trận đấu chính thức".

Giggs và Evra đã cùng nhau giành được nhiều danh hiệu

"Nhờ chơi bóng thường xuyên cạnh Giggs mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều hay từ anh ấy. Chúng tôi cùng chơi bên hành lang cánh trái nên đương nhiên phải hiểu rõ về nhau. Giggs có kỹ thuật rất tốt nên tôi vô cùng yên tâm khi phối hợp với anh ấy".

"Sau mỗi trận đấu chúng tôi thường thảo luận với nhau để rút ra kinh nghiệm. Trong cuốn tự truyện của mình Giggs có kể rằng anh ấy có thể chơi bóng lâu như vậy cũng một phần là do thường xuyên được đá cùng với tôi".

"Giggs dạy tôi rất nhiều về cách chuyền bóng qua 2 chân hậu vệ đối phương. Anh ấy bảo khi đứng trước cầu thủ đối phương, các hậu vệ thường có xu hướng mở rộng 2 chân nên đây là khoảng trống bạn nên tập trung khai thác. Tôi thực sự tôn trọng Giggs bởi anh ấy là người đàn ông luôn nghiêm khắc với bản thân và khát khao chinh phục những danh hiệu", Evra kết luận.

    Bình Luận