Chùm ảnh: Hà Nội lên “đỉnh” với cái chân trái ngoan của Quang Hải

Viettel FC không thể cản bước Hà Nội lên “đỉnh” Cúp QG 2020 với cái chân trái dị và ngoan của Quang Hải.

Bị dẫn bàn ở phút 75 trong trận chung kết Cúp QG 2020 nhưng Hà Nội FC thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Thái Quý gỡ hòa 1-1. “Show” diễn trong phần còn lại thuộc về Quang Hải với cú ra chân bằng chân trái để làm rung lưới thủ môn Nguyên Mạnh. Bàn thắng đẹp mắt ở trận đấu thứ 3 liên tiếp mang về chức vô địch cho Hà Nội FC. Và ở đó, cái chân trái dị, ngoan của Hải “con” đã trở lại. 

Quang Hải dần tìm lại sự tự tin trước khi bước vào trận chung kết Cúp QG khi đã giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài gần 1 năm với những pha ghi bàn vào lưới Cần Thơ, CLB TP. HCM ở tứ kết và bán kết. 
Vẫn như thường lệ, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự không thể bỏ lỡ trận đấu với sự góp mặt của Quang Hải cùng nhiều tuyển thủ QG ở Hàng Đẫy. 
Trận đấu còn được tiếp lửa bởi 3.000 CĐV đến sân Hàng Đẫy. 
Viettel FC chọn lối chơi áp sát, không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi. 
Thành Chung nổi cáu sau tình huống Trọng Đại phạm lỗi với Văn Quyết. 
Trước lối chơi đầy toan tính của đối thủ, Quang Hải chọn cách tránh va chạm.
Thế nhưng, mỗi khi có bóng, Hải "con" luôn biết cách để tạo ra sự cảm hứng trên sân cỏ. 
Và khi những pha bóng của Hà Nội FC chưa tạo ra sự đột biến, Viettel FC có bàn thắng dẫn trước của Trần Ngọc Sơn
Dù vậy, Hà Nội FC sở hữu cầu thủ tạo đột biến cao như Quang Hải với cú đá ấn tượng bằng chân trái ngoan, dị để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà.
Bàn thắng phút cuối khiến đối thủ không còn thời gian để gỡ hòa.
Sự tỏa sáng của Quang Hải mang về chức vô địch cho Hà Nội FC còn cầu thủ Viettel FC ngậm ngùi xếp thứ 2.
Quang Hải cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch Cúp QG. Đây là danh hiệu thứ 2 ở đấu trường này của Hải "con". 

Ảnh: H.D

    Bình Luận