U23 Việt Nam chia hai khi về đến Hà Nội

Tối muộn ngày 4/11, U23 Việt Nam đã về đến Hà Nội với một hành trình khá dài từ Kyrgyzstan về Việt Nam sau khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.
U23 Việt Nam chia hai khi về đến Hà Nội

Theo đó, U23 Việt Nam đáp chuyến bay từ Kyrgyzstan vào lúc 5h55 sáng 4/11 để đến Dubai (UAE). Sau một thời gian dừng chân để nối chuyến tại đây, thầy trò ông Park Hang Seo tiếp tục lên chuyến bay để về Hà Nội. 

Phải tới gần 20h00 cùng cùng ngày, U23 Việt Nam mới về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau khi thực hiện khai báo y tế và hoàn thành thủ tục nhập cảnh, các thành viên của đội được chia thành 2 nhóm để di chuyển trên 2 xe bus khác nhau do LĐBĐ Việt Nam bố trí. 

Theo đó, HLV Park Hang Seo cùng một số trợ lý và 8 cầu thủ gia nhập ĐT Việt Nam theo nguyên tắc bong bóng khép kín. Như đã thông tin, 8 tuyển thủ được bổ sung cho ĐTQG gồm thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt. 

Các thành viên còn lại di chuyển về cách ly tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng trẻ Việt Nam. Sáng 5/11, toàn bộ U23 Việt Nam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa Covid-19.

Như đã biết, U23 Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 ở bảng I tại Kyrgyzstan. Đoàn quân của ông Park Hang Seo đã hoàn thành nhiệm vụ với 2 trận toàn thắng, qua đó, giành vé dự VCK U23 châu Á 2022.

Đây là  lần thứ tư liên tiếp U23 Việt Nam giành chuyền góp mặt ở sân chơi này. VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1-19/6/2022 tại Uzbekistan. 
 

    Bình Luận