Đội CAND đi cùng chuyến bay có F1 của ca nghi nhiễm COVID-19, trận gặp Huế bị hoãn gấp

Theo thông báo từ phía ban tổ chức sân Pleiku, cuộc đối đầu giữa CAND vs Huế ở vòng 7 hạng Nhất 2021 đã bị hoãn ngay trước giờ thi đấu.

Hơn 1 giờ trước khi trận đấu giữa CAND và Huế diễn ra trên sân vận động Pleiku, ban tổ chức sân nhận được thông báo hoãn. Trận đấu nói trên thuộc vòng 7 giải hạng nhất Quốc gia 2021. Theo xác nhận của thành viên Ban tổ chức (BTC) địa phương, trận đấu hoãn vì do có F1 của ca nghi nhiễm COVID-19 đi cùng chuyến bay của đội CAND từ Hà Nội vào Gia Lai.

“Hiện tại, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chưa có văn bản chính thức hoãn trận đấu. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong các tỉnh thành cả nước, Ban tổ chức sân nhận được thông báo từ BTC giải hoãn trận đấu, vì trên chuyến bay từ Hà Nội vào Gia Lai của CLB CAND có F1 của ca nghi nhiễm COVID-19”, ông Trần Văn Minh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao HAGL, thành viên BTC trận đấu xác nhận.

Trận đấu giữa CAND (đỏ) trên sân Pleiku gặp Huế bị hoãn sát giờ thi đấu. Ảnh: VPF.

Sau khi có lệnh hoãn trận đấu, CLB CAND đã di chuyển về đại bản doanh Hàm Rồng để đóng quân. Trong khi đó, CLB bóng đá Huế sẽ lên xe di chuyển về địa phương ngay trong tối 5/5.

Vòng 7 giải hạng Nhất QG 2021 diễn ra trong hai ngày 5 và 6/5. Chiều 5/5 diễn ra 4 trận đấu An Giang vs Long An, Cần Thơ vs Phù Đổng, Bà Rịa Vũng Tàu vs Bình Phước và trận đấu CAND vs Huế vừa bị hoãn. Ngày 6/5 sẽ diễn ra 2 trận đấu trên sân Việt Trì giữa Phú Thọ vs Quảng Nam và Khánh Hòa vs Phố Hiến.

Sau 6 lượt trận của giải hạng nhất QG 2021, CLB Khánh Hòa đang đứng vị trí nhất bảng với 14 điểm. An Giang tạm đứng cuối bảng với 1 điểm.

    Bình Luận