Sân Lạch Tray vừa tổ chức V.League, vừa... trồng rau thả gà

Ngoài việc cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, sân Lạch Tray còn khiến nhiều người bất ngờ khi được tận dụng để trồng rau.

Vấn đề mặt cỏ và cơ sở vật chất của các sân vận động luôn là vấn đề mà người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Mùa giải 2021 chứng kiến nhiều mặt sân thi đấu "thảm hoạ" khiến các cầu thủ phải lắc đầu như Nam Định hay Thanh Hoá,...

Đáng chú ý nhất phải kể đến là sân vận động Lạch Tray của CLB Hải Phòng. Đây được xem là sân bóng "độc nhất vô nhị" khi vừa tổ chức V.League, vừa "tăng gia sản xuất" thả gà, trồng rau.

Sân Lạch Tray với cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng cùng mặt cỏ thi đấu chưa đảm bảo
Các cột tường ở mỗi khán đài đều xuất hiện những vết nứt dài
Nhiều vết nứt lan rộng khiến tường bị thấm nước và bám rêu
Khu vực ghế ngồi đã hỏng hóc rất nhiều nhưng không được sửa chữa
Điều này vô tình gây nguy hiểm cho những khán giả đến sân trong quá trình di chuyển
Ngoài việc cơ sở vật chất xuống cấp, theo báo cáo kiểm tra, sân Lạch Tray cũng không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
Đáng chú ý nhất là việc ban quản lý sân đã tận dụng khoảnh đất trống (thường được dùng để các cầu thủ dự bị tập luyện) để "tăng gia sản xuất"
Họ trồng rau và thả gả ngay trong khuôn viên sân vận động khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ
    Bình Luận