Thắng dễ đội bóng của Công Phượng, Than Quảng Ninh tạm lên vị trí số 2 trên BXH

Với việc giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Cẩm Phả trước TP.HCM, Than Quảng Ninh bám đuổi quyết liệt cuộc đua vô địch.

Việc được thi đấu trên sân nhà giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có tâm lý cực tốt trước TP.HCM. Ngay phút thứ 5, Giang Trần Quách Tân xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm, tuy nhiên Thanh Thắng đã cứu thua xuất sắc.

Thế cân bằng trận đấu bị phá vỡ ở phút 24, Jermie Lynch tung cú dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Thanh Thắng trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ TP.HCM.

Bị dẫn bàn sớm, TP.HCM đẩy cao đội hình để tấn công, tuy nhiên tâm lý và tinh thần của các cầu thủ đội khách như Hoàng Thịnh,  Thanh Bình, Phi Sơn, Ngọc Đức, Ariel Rodriguez,..là không tốt. 

Đánh bại TP.HCM, Than Quảng Ninh đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Đến phút 27, đội khách nhận bàn thua thứ hai. Giang Trần Quách Tân nhận bóng trong tư thế thuận lợi rồi khéo léo dứt điểm hạ gục Thanh Thắng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh.

Bước sang hiệp hai, HLV Chung Hae-seong có hàng loạt sự thay đổi người nhằm lật ngược tình thế. Nhừn những gì các học trò của ông thầy người Hàn Quốc thế hiện trên sân vẫn rất nhạt nhòa. 

Phút 63, tiền đạo ngoại Ortiz có pha dứt điểm gọn gàng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho TP.HCM. Tuy nhiên đây là tất cả những gì các cầu thủ TP.HCM làm được trên sân Cẩm Phả. Thất bại 1-2 trước Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Chung Hae-soeng xem như hết cơ hội vô địch. Trong khi đó Than Quảng Ninh trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. 

Đội hình xuất phát:

Than Quảng Ninh: Huỳnh Tuấn Linh (thủ môn), Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Việt, Lastro Neven, Phạm Trung Hiếu, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Hai Long, Trần Trung Hiếu, Phạm Nguyên Sa, Claudecir, Jermie Lynch.

CLB TPHCM: Nguyễn Thanh Thắng (thủ môn), Lê Văn Sơn, Trần Đình Khương, Pape Diakite, Nguyễn Công Thành, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Thanh Bình, Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Ariel Rodriguez, Jose Ortiz.

    Bình Luận