Thất bại trước SLNA, HLV Lee Tae Hoon rời “ghế nóng” HAGL

HAGL đã quyết định HLV Lee Tae Hoon đảm nhận vị trí GĐKT sau khi đội bóng phố Núi để thua SLNA tại vòng 12 V.League.

Vòng 12 V.League 2020, HAGL thất bại 0-2 trước SLNA trên sân khách. Trận thua này khiến đội bóng phố Núi rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và nhiều khả năng sẽ văng khỏi nhóm 8 đội an toàn nếu có kết quả bất lợi trước TP.HCM ở lượt trận cuối cùng của giai đoạn 1.

Trước tình hình này, HAGL đã có những sự thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện. Cụ thể, HLV Lee Tae Hoon sẽ rời “ghế nóng” để đảm nhận chức danh GĐKT của đội bóng phố Núi, đồng thời bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh đảm nhận vai trò đồng HLV trưởng HAGL. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/9/2020.

HLV Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn đảm nhận vai trò HLV trưởng thay ông Lee Tae Hoon

Trao đổi với Webthethao, trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, việc thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện với mong muốn các cầu thủ thi đấu tốt hơn và hướng đến những kết quả khởi sắc hơn trong những vòng đấu sắp tới. Hiện tại, HAGL đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp TP.HCM trên sân nhà Pleiku vào ngày 1/10 tới đây.

HAGL là đội bóng thứ 5 thay tướng ở mùa giải V.League 2020. Trước đó, Bình Dương sa thải HLV ngoại ngay trước thềm mùa giải mới, Chủ tịch Vũ Tiến Thành kiêm nhiệm HLV trưởng Sài Gòn FC ngay sau vòng 1. Tiếp theo,  đến lượt HLV Đào Quang Hùng thay thế Vũ Hồng Việt tại Quảng Nam và riêng Thanh Hoá đã sử dụng đến HLV thứ 3 chỉ sau 12 vòng đấu.

    Bình Luận