Champions League Sự thực là Man City sẽ nuốt gọn Inter

Trận chung kết Champions League là trận đấu lớn nhất mùa giải tại châu Âu. Điều đó dẫn tới một tâm lý thổi phồng hóa trận đấu này, bất luận khoảng cách khá xa giữa hai đội.

Đón đọc đặc san “30 năm Champions League”
Mùa giải 1992/93, Champions League ra đời từ dư chấn của một thảm hoạ bóng đá, để rồi lột xác trở thành một sân khấu vĩ đại, một đấu trường danh giá, một thương hiệu bóng đá thành công nhất trong lịch sử.
Nhân kỷ niệm 30 năm Champions League, Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.

Không ai muốn xem một trận chung kết tẻ nhạt, một chiều, hay thắng thua chóng vánh chỉ sau một hiệp đấu. Đã là chung kết Champions League, hai đối thủ phải là 50-50, phải kèn cựa kịch tính, diễn biến phải giật gân và đầy ắp bất ngờ. Thế nên Inter dù yếu hơn Man City vẫn chuyên chở đầy ắp hy vọng và mộng mơ của không chỉ các Interista. CĐV trung lập cũng muốn xem Man City bị lật đổ ngoạn mục ra sao hơn là chứng kiến Inter ngã quỵ trước đối thủ khổng lồ.

Các chuyên gia hầu hết đều cảnh báo Man City về sự nguy hiểm của Inter. Sergio Busquets nói rằng Inter mạnh cả phòng thủ lẫn tấn công, từ kinh nghiệm đối đầu đại diện Italia tại hai trận vòng bảng mùa này. Paul Merson thì khẳng định Inter mạnh vượt trội so với MU, lý do bởi Inter có hai tiền đạo sắc bén là Lautaro Martinez và Romelu Lukaku trong khi MU chỉ dựa vào Marcus Rashford. Từ đó huyền thoại Arsenal kết luận Inter sẽ gây khó khăn gấp bội cho Man City hơn là MU ở trận chung kết Cúp FA vừa qua.

Phong độ đỉnh cao của Haaland là thử thách quá lớn cho Inter

Các chuyên gia không thể nói khác được, vì nếu nhận định Man City sẽ đè bẹp Inter thì khác gì bảo một cộng một bằng hai. Nhưng ở trận chung kết sắp tới, chỉ có điều kỳ diệu mới san lấp được hố sâu ngăn cách giữa Man City và Inter. Nên nhớ lịch sử các trận chung kết Champions League không có chỗ cho các màn lật đổ. Trong 10 trận chung kết Champions League gần đây, có tới 9 đội “cửa trên” (theo tỷ lệ kèo châu Á) giành chiến thắng. Ngoại lệ duy nhất là… Man City, chấp Chelsea 1/2 trái ở trận chung kết Champions League 2021 nhưng rốt cuộc thua 0-1.

Nhưng đêm thứ Bảy tới, Man City chấp Inter tới 1 1/4 trái. Tỷ lệ rất sâu này đã thu hẹp tối đa cánh cửa cho những bất ngờ lọt qua. Cần nhấn mạnh ở mùa giải này, Man City luôn cực kỳ tàn nhẫn ở những trận cầu quyết định. Họ vùi dập RB Leipzig tới 7-0 tại lượt về vòng 1/8, hạ gục nhanh Bayern 3-0 tại tứ kết lượt đi và đè bẹp Real Madrid 4-0 tại bán kết lượt về. Đó là những chiến thắng giòn giã phản ánh sự chuẩn bị kỹ càng của thầy trò Guardiola ở những trận cầu mang tính sống còn. Man City không chỉ mạnh mà cái chính là họ biết phát huy tối đa điểm mạnh vào những thời điểm quyết định.

Trước thềm trận chung kết, Guardiola còn tâng bốc đối thủ “Inter mạnh hơn Man City, xét về lịch sử”. Vị HLV người Tây Ban Nha hoặc tôn trọng đối thủ hoặc chơi đòn tâm lý, nhưng điều chắc chắn là Guardiola sẽ không để Man City lặp lại sai lầm của trận chung kết hai năm trước. Không còn thời khắc nào tốt hơn để Man City phiên bản mạnh nhất lên ngôi vô địch châu Âu.

Bóng đá hấp dẫn ở tính bất ngờ. Nhưng suy cho cùng bóng đá cũng như cuộc sống không nằm ngoài quy luật cá lớn nuốt cá bé. Việc gìn giữ hy vọng nhỏ nhoi cho Inter chẳng khác nào bạn bước ra khỏi phòng thi với niềm tin mơ hồ sẽ giành điểm cao dù chỉ làm được 3/10 câu.
 

    Bình Luận