Có một Liverpool phiên bản 'taca-dada'

“Taca-dada” - “thuật ngữ” được phát kiến trong thời gian David Moyes dẫn dắt Man United. Nếu MU từng tuyệt vọng ra sao với nhà cầm quân người Scotland, thì Liverpool lúc này cũng thế.
Có một Liverpool phiên bản 'taca-dada'

Juergen Klopp mang đến cho Liverpool triết lý gegenpressing, giúp Lữ đoàn đỏ chơi bóng với cường độ cao. Nhà cầm quân người Đức sau đó mở ra cuộc cách mạng cho bóng đá Anh, để giờ đây đội bóng nào cũng chơi pressing không ngừng nghỉ.

Vậy nhưng, ở thất bại tủi hổ 1-4 trên sân của Napoli vòng mở màn Champions League 2022/23 rạng sáng qua, NHM được chứng kiến một Liverpool với phiên bản hoàn toàn khác. Đại diện Anh quốc thực hiện tổng cộng 35 quả tạt, được hưởng 12 lần phạt góc.

Nếu cho rằng Liverpool tập trung đánh bóng bổng để tận dụng lợi thế của Darwin Nunez cũng không đúng. Nên nhớ, tiền đạo 100 triệu euro này phải đến phút 62 mới vào sân, và khi hiện diện cũng chỉ có đúng 1 pha dứt điểm và bị ngăn chặn.

Điều đó chỉ ra rằng, Liverpool tại miền nam Italia là một phiên bản không thuộc về chính họ. Nên nhớ ở giải Ngoại hạng Anh, Liverpool hiếm khi nào “taca-dada” nhiều đến thế.

Mùa này, Lữ đoàn đỏ đã thực hiện 160 quả tạt sau 6 trận, đạt tỷ lệ trung bình 26,6 quả tạt mỗi trận. Ở mùa giải trước, Liverpool chỉ tạt 23,6 lần/trận. Trước nữa, mùa 2020/21, con số này là 22,6 lần tạt bóng/trận.

Tất nhiên, không thể đánh đồng rằng Liverpool tạt bóng nhiều là bởi họ tấn công kém đi. Có thể sự hiện diện của Nunez đã làm thay đổi hệ thống chiến thuật của HLV Klopp.

Trước Napoli, Liverpool (phải) thực hiện 35 quả tạt và 12 quả phạt góc nhưng chỉ ghi 1 bàn

Nhưng với NHM bóng đá, ai cũng hiểu rằng những pha rót bóng bổng vào vòng cấm địa đối thủ là dễ nhất, trực diện nhất. Nhưng đó cũng là biểu hiện cho thấy một đội bóng đang trở nên tuyệt vọng, bởi họ thiếu đi các miếng đánh ban bật hiệu quả.

2013/14 - mùa giải David Moyes dẫn dắt M.U, những quả tạt bóng cầu may và vô tội vạ đã trở thành biểu tượng của sự thất bại. Giờ đây, đội bóng của HLV Klopp đang đi vào vết xe đổ đó.

Thống kê từ Whoscored cho hay, Liverpool đang là đội chơi bóng dài nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Họ thực hiện tới 68 đường bóng dài, nhiều hơn cả Wolves, Everton… Arsenal và Chelsea đang là các đội chơi bóng dài ít nhất, với 49 đường chuyền dài vượt tuyến. Man City và Tottenham cùng là 50, M.U 55.

Có thể nói, sự yếu kém ở hàng tiền vệ đã buộc Liverpool phải tìm đến cách chơi thuần Anh này. Thiago chấn thương liên miên, những cầu thủ như Milner, Henderson chỉ là “công nhân”, không tạo ra được tính đột biến trong các pha lên bóng.

Đã thế, sự ra đi của Sadio Mane khiến các pha lên bóng của Liverpool trở nên mất cân bằng. Siêu sao Mohamed Salah không còn duy trì được phong độ cao nữa. Trong hoàn cảnh đó, HLV Klopp buộc lòng phải trao gửi niềm tin cho đôi cánh Alexander-Arnold và Robertson.

Ngay cả những cú chạm thiếu tinh tế của Darwin Nunez cũng được xem là một phần căn nguyên. Cầu thủ người Uruguay giữ bóng, làm tường kém xa Roberto Firmino giai đoạn đỉnh cao. Do đó, khi không được tuyến dưới bơm bóng, Nunez chỉ còn biết chờ đợi ở những pha không chiến mang nhiều tính “cầu may”. Đó là dấu hiệu cụ thể nhất của một Liverpool trên đà suy thoái.

Liverpool tạt nhiều nhất Premier League
Với 26,6 lần tạt/trận, Liverpool đang là đội tạt bóng nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2022/23. Man City ở phía sau với 23 lần. Trong nhóm Big Six, M.U là đội tạt bóng ít nhất với 14 lần/trận.

    Bình Luận