Solskjaer đổi chiến thuật MU: Fernandes bất ngờ có “người thừa” làm trợ thủ

MU không thể chỉ dựa vào mỗi Bruno Fernandes để phá vỡ các hàng thủ số đông, và họ may mắn khi còn một người nữa giúp sức.

   

Màn trình diễn của Juan Mata trước Newcastle (bản quyền K+)

MU đã giành chiến thắng đậm 4-1 trước Newcastle trong bối cảnh bị dẫn bàn trước từ khá sớm. 3 bàn thắng của MU đều đến ở thời điểm hơn 5 phút cuối trận, trùng hợp với việc thủ môn Karl Darlow của Newcastle bị chấn thương háng ở 20 phút cuối trận nhưng vẫn không được thay ra bởi HLV Steve Bruce (lại dùng quyền thay người cuối cùng cho Miguel Almiron).

Solskjaer đổi chiến thuật MU: Fernandes bất ngờ có “người thừa” làm trợ thủ - 1

MU có được chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng trước Newcastle

Bên cạnh việc được trợ giúp bởi sự chấp nhận rủi ro rất không cần thiết từ một trong những HLV tồi nhất của Premier League, MU có được 3 điểm cũng nhờ duy trì sức ép tới cuối trận mà không nản chí dù đã bế tắc trong gần như toàn bộ trận đấu. MU vẫn cần một tiền đạo cắm thực thụ để kết nối các vị trí tấn công, nhưng họ đã phần nào tìm ra được một phương án để đối phó với các đối thủ đá phòng ngự số đông.

Ở nửa đầu mùa giải 2019/20, MU đã có rất nhiều trận bị các đội bị đánh giá cửa dưới gây khó khăn do không có phương án hợp lý để xuyên phá các lớp phòng ngự dày đặc. Sự ra mắt của Bruno Fernandes giúp giải quyết vấn đề đó trong phần lớn giai đoạn 2 mùa trước, nhưng sau khi hết đợt nghỉ vì dịch Covid-19, MU lại lâm vào vấn đề cũ khi đối phương dồn hết về trung lộ để bắt bài Fernandes.

MU thất bại trong việc bổ sung một cầu thủ chạy cánh phải hiệu quả (Jadon Sancho) và ở những trận đầu tiên vấn đề tiếp tục được hiện diện. Nhưng trước Newcastle, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một nước đi ít ai đoán: tung Juan Mata đá chính, và thậm chí giữ anh trên sân trọn 90 phút. Mata trước mùa đã được xem là một trong những cầu thủ có thể phải ra đi nên quyết định của Solskjaer là khá bất ngờ.

Trí thông minh của Mata và kỹ thuật cá nhân của anh vẫn không phai mờ dù tuổi tác khiến Mata trở nên chậm hơn, hơn nữa bối cảnh của trận đấu vừa qua khiến Solskjaer có một lý do hợp lý để sử dụng cựu binh người Tây Ban Nha. Với một hàng phòng ngự đông và lùi sâu như của Newcastle, MU cần thêm 1 người có khả năng kiến thiết để cùng Bruno Fernandes.

Solskjaer đổi chiến thuật MU: Fernandes bất ngờ có “người thừa” làm trợ thủ - 2

Juan Mata cho thấy hiệu quả của anh khi MU cần đánh bại những hàng thủ số đông

Newcastle chỉ có chơi phản công nên MU không phải lo về việc Mata đối đầu với nhiều cầu thủ đối phương lao vào anh ở tốc độ cao để hy vọng đoạt bóng ngay ở giữa sân. Và khi kết hợp anh và Bruno với những cầu thủ biết cách chạy như Daniel James và Donny Van de Beek thì hiệu quả lại càng đáng gờm, dường như Mata là cầu thủ mà James ăn ý nhất khi đá cùng ở MU.

Đây không phải là phát kiến đặc biệt gì của Solskjaer bởi công thức “2 công 1 thủ” cho hàng tiền vệ đã luôn là giải pháp mà các HLV trưởng sử dụng khi tìm cách khoan thủng các hàng phòng ngự số đông chơi lùi sâu. Nhưng vẫn phải khen Solskjaer vì ông đã lựa chọn đúng, ông hoàn toàn có thể rơi vào lối mòn chọn một hàng tiền vệ kiểu Bruno – Fred/Pogba – McTominay/Matic và điều đó sẽ không giúp gì cho hàng công MU ở những trận như thế này.

Chỉ có điều đừng tung Mata vào sân khi MU đụng độ các đội mạnh, hay các đội chuyên về pressing như Southampton hay Brighton. Mata vẫn là một cầu thủ giá trị cho MU, nhưng xuất phát thường xuyên thì không.

    Bình Luận