Trắng tay V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đau đầu về lực lượng

Sau hai trận trắng tay ở V.League 2021, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn một nỗi lo về mặt nhân sự khi Phi Sơn dính chấn thương, Kelly nhận thẻ đỏ.

Khép lại mùa giải 2020, giới chuyên môn đánh giá rất cao HLV Phạm Minh Đức cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thực tế, sau hai lượt trận đầu tiên ở V.League 2021, thầy trò HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện họ không còn là đội bóng cửa dưới như mùa giải đầu tiên mới lên hạng.

Trận ra quân chơi trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua ngược 1-2 Than Quảng Ninh rất đáng tiếc. Không quá khi nói rằng ngoại binh Claudecir là “tội đồ” đá hỏng luân lưu 11m để đội nhà thất bại ngược phút bù giờ.

Phi Sơn dính chấn thương rời sân hiệp 1 trận gặp TP.HCM trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

Chuyến làm khách trên sân Thống Nhất trước CLB TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị đánh giá thấp hơn. Thế nhưng trong 35 phút đầu tiên của hiệp 1, họ có 3 cơ hội đối mặt khung thành Thanh Thắng, tiếc rằng Tuấn Hải, Quách Tân và Claudecir lại không thể ghi bàn.

Chung cuộc khép lại 90 phút trên sân Thống Nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại 0-2 trước đối thủ TP.HCM. Trắng tay sau hai vòng đấu đầu tiên, HLV Phạm Minh Đức thể hiện sự tiếc nuối. Tuy nhiên, khó khăn hơn họ lúc này là việc thiếu vắng hai trụ cột.

Trung vệ Kelly đã nhận hai thẻ vàng trong trận đấu gặp TP.HCM là nguyên nhân chính dẫn đến việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận. Ở lượt trận thứ 3 gặp SHB Đà Nẵng, ngoại binh Kelly sẽ vắng mặt vì án treo giò.

Ngoại binh Kelly nhận thẻ đỏ ảnh hưởng đến hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Viên.

Điều khiến HLV Phạm Minh Đức đau đầu nhất lúc này là chấn thương của đội trưởng Trần Phi Sơn. Tiền vệ Phi Sơn chỉ thi đấu được hơn 30 phút hiệp 1 trận đấu gặp TP.HCM. Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam đã phải, tập tễnh rời sân Thống Nhất trong hiệp 1.

“Tất nhiên sau thất bại thì sẽ không vui, việc liên tiếp nhận hai thất bại là điều không may mắn. Tuy nhiên thiếu hụt về mặt nhân sự là điều đáng lo ngại. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có những phương án tốt nhất để thay thế cầu thủ đá chính. Điều tôi mong muốn nhất là trọng tài phải công tâm để kết quả trận đấu được chính xác nhất”, HLV Phạm Minh Đức than phiền trọng tài, lo lắng về mặt nhân sự.

    Bình Luận