Thủ môn đội Cần Thơ bị treo giò 3 trận vì ăn mừng kích động

Ban kỷ luật VFF cho biết, thủ môn Phạm Trần Thành Vũ của đội Cần Thơ nhận án phạt nguội bị treo giò 3 trận kế tiếp, nộp phạt 10 triệu đồng vì ăn mừng kích động, quá khích.

Sáng 23/3, ông Vũ Xuân Thành, Trưởng ban kỷ luật VFF thông tin, sau khi họp hội đồng, Ban kỷ luật VFF đưa ra quyết định, phạt thủ môn Thành Vũ của đội Cần Thơ không tham dự ba trận kế tiếp ở giải hạng Nhất quốc gia, nộp phạt 10 triệu đồng vì màn ăn mừng mang tính kích động, quá khích với trọng tài Đỗ Anh Đức. Án phạt được đưa ra dựa vào khoản 1, điều 45 quy định kỷ luật của VFF.

Trước đó, ngày 21/3, CLB Cần Thơ đã đưa ra án phạt nội bộ với thủ môn Thanh Vũ. Cầu thủ sinh năm 1992 bị cấm thi đấu, nộp phạt tiền trong hai trận đấu tới. 

Thủ môn Thanh Vũ bị "treo giò" ba trận.

Ở trận đấu giữa Cần Thơ vs CAND thuộc vòng 1 giải hạng Nhất 2021, phút 88, thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ cản phá thành công cú đá penalty của Đinh Thanh Bình. Ngay sau đó, để “xả” giận với tình huống bị thổi phạt đền, thủ môn này có hành động ăn mừng mang tính khiêu khích trọng tài Đỗ Anh Đức.

Hành động phản cảm này nhận sự chỉ trích lớn từ NHM. Sau pha ăn mừng khiêu khích đó, hàng loạt các báo quốc tế dẫn lại và có những lời bình luận châm biến.

    Bình Luận