SLNA sẽ vẫn sử dụng HLV theo kiểu ‘cây nhà lá vườn’

Trợ lý Nguyễn Huy Hoàng vẫn tạm quyền dẫn dắt CLB SLNA. Thế nhưng, đội bóng xứ Nghệ đang tính toán để tìm ra một HLV hội đủ mọi tiêu chí để cầm sa bàn.
SLNA sẽ vẫn sử dụng HLV theo kiểu ‘cây nhà lá vườn’

SLNA đang có những vận động trong quá trình chuyển giao cho nhà tài trợ mới. Theo đó, đội bóng sẽ có những thay đổi ở thượng tầng cũng như những tính toán về nhân sự cho giai đoạn tiếp theo. Một trong những nhiệm vụ đặt ra cho SLNA trong thời điểm này là tìm kiếm một HLV trưởng, ít nhất là trong giai đoạn còn lại của V.League 2021. Được biết, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng dù có trong tay khá nhiều ứng cử viên “cây nhà lá vườn”, tức đó đều là những HLV trưởng thành từ SLNA.

Ứng cử viên lớn nhất ở thời điểm hiện tại chính là GĐKT Nguyễn Đức Thắng, vốn từng dẫn dắt SLNA (2017 - 2019) với thành tích tốt nhất là vô địch Cúp Quốc gia 2017 và xếp thứ 4 mùa V.League 2018. Ngoài ra còn những cái tên khác như HLV tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng, cựu HLV trưởng SLNA – Nguyễn Quang Hải hay Văn Sỹ Sơn, vốn từng cựu cầu thủ của SLNA, người từng làm trợ lý cho Hà Nội FC hay HLV trưởng của đội hạng Nhất Bình Phước….

Huy Hoàng đang là HLV tạm quyền của SLNA. Ảnh: Phan Tùng

SLNA hiện đang rơi vào tình cảnh tăm tối khi đang nằm ở đáy bảng sau 12 vòng đầu tại V.League 2021. Vừa qua, đội bóng xứ Nghệ liên tục có những biến cố. Đầu tiên là HLV Ngô Quang Trường xin từ chức sau chuỗi trận đấu bết bát. Kế đến, ông Nguyễn Hồng Thanh cũng xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch CLB. 

Tới đây đội bóng xứ Nghệ có tổng cộng 15 cầu thủ sẽ đáo hạn. Đáng chú ý nhất là Phan Văn Đức,  Phạm Xuân Mạnh, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, tiền vệ Bùi Đình Châu. Nằm trong danh sách còn có lão tướng Trần Đình Đồng, thủ môn Trần Văn Tiến, các cầu thủ Võ Ngọc Đức, Cao Xuân Thắng, Hồ Sỹ Sâm, Nguyễn Sỹ Nam…

    Bình Luận